[Tin nhanh sáng 10-7-2022] Chém người đứt lìa tay vì mâu thuẫn trên Facebook

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-7-2022 gồm những nội dung sau: Chém người đứt lìa tay vì mâu thuẫn trên Facebook; 4 nghi phạm 15 -17 tuổi dàn cảnh mua bán điện thoại để cướp giật; Dàn cảnh bắt cóc bé 6 tuổi; 9 người bị bắt vì đưa trái phép người Việt di cư vào châu Âu; Kẻ cầm dao bắt cóc con tin trong bệnh viện ở Thượng Hải, 4 người bị thương.

Chém người đứt lìa tay vì mâu thuẫn trên Facebook

Ngày 9-7, Công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý và tạm giữ hình sự 5 người liên quan vụ án cố ý gây thương tích, chém người đứt lìa bàn tay do mâu thuẫn trên Facebook xảy ra tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Nhóm chém người bị bắt khẩn cấp tại hiện trường
Nhóm chém người bị bắt khẩn cấp tại hiện trường

Theo đó, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Danh Qui (27 tuổi, ngụ Hậu Giang), Mai Thanh Út (30 tuổi), Mai Trọng Tuệ (21 tuổi), Trần Quốc Được (25 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) do mâu thuẫn trên facebook đã lao vào ẩu đả cùng các loại vũ khí có tính sát thương cao như súng bắn điện, dao tự chế, dao bấm... Kết quả của cuộc "hỗn chiến" này là 1 đối tượng bị chém đứt lìa bàn tay.

Các lực lượng nghiệp vụ của Cần Thơ đang khẩn trương điều tra, truy xét, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật.

4 nghi phạm 15 -17 tuổi dàn cảnh mua bán điện thoại để cướp giật

Ngày 6-7, một người dân đã đến cơ quan công an huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, trình báo về việc bị cướp giật một chiếc điện thoại mới khi đang đứng bán hàng trong cửa hàng. Chỉ 4 giờ sau khi nhận được trình báo, lực lượng công an huyện đã dựng được chân dung của nhóm đối tượng gây án, gồm 4 nghi phạm, trong đó, lớn tuổi nhất là K.V.H (17 tuổi), Đ.V.L và Đ.V.A đều 16 tuổi, K.D.T.T nhỏ nhất, 15 tuổi. Cả 4 đối tượng đều trú tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can đối với K.V.H (17 tuổi) về tội cướp giật tài sản theo quy định tại điều 171 bộ luật Hình sự và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan khác.

Dàn cảnh bắt cóc bé 6 tuổi

Ngày 9-7, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ Vũ Quốc Sơn, 22 tuổi để điều tra hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khuya ngày 8-7, Sơn nhắn tin cho bà Loan, 53 tuổi, ở TP Thủ Đức, nói đang giữ người cháu 6 tuổi của bà, yêu cầu đưa 200 triệu đồng nếu không "sẽ không được gặp lại cháu nội".

Vũ Quốc Sơn bị bắt trưa ngày 9-7
Vũ Quốc Sơn bị bắt trưa ngày 9-7

Xác định sự việc nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo truy tìm thủ phạm. Đến trưa 9-7 các trinh sát bắt được Sơn, đưa đứa trẻ về với gia đình. Lời khai ban đầu của Sơn cho biết, Sơn được Trần Ngọc Kim Trang - là con gái ruột của bà Loan thuê bắt cóc để tống tiền mẹ ruột. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Trang.

9 người bị bắt vì đưa trái phép người Việt di cư vào châu Âu

Với sự hỗ trợ của Trung tâm chống buôn người di cư châu Âu (EMSC) thuộc Europol, 9 người bị cho là thuộc một tổ chức tội phạm đưa trái phép người Việt vào châu Âu vừa bị triệt phá.

Những cuộc đột kích phối hợp trên được thực hiện từ ngày 20-6 đến ngày 22-6 trên lãnh thổ của CH Czech, Đức, Hungary, Ba Lan và Bỉ, với hoạt động quốc tế do Europol và Eurojust, cơ quan Hợp tác tư pháp của EU, điều phối.

9 nghi phạm đã bị bắt trong chiến dịch truy quét một băng nhóm tội phạm có tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp từ Việt Nam đến châu Âu kể từ tháng 3-2021
9 nghi phạm đã bị bắt trong chiến dịch truy quét một băng nhóm tội phạm có tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp từ Việt Nam đến châu Âu kể từ tháng 3-2021

Những nghi phạm trên bị cho là đã đưa nạn nhân lên xe của họ và trong một số trường hợp, họ đã sử dụng thuyền bơm hơi để đến chặng cuối cùng của cuộc hành trình, khiến tính mạng của nạn nhân gặp nguy hiểm.

Kẻ cầm dao bắt cóc con tin trong bệnh viện ở Thượng Hải, 4 người bị thương

Một vụ tấn công bằng dao tại bệnh viện Thụy Kim nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, vào sáng 9-7 đã khiến 4 người bị thương.

Cảnh sát Trung Quốc tại hiện trường vụ tấn công ở bệnh viện Thụy Kim, Thượng Hải ngày 9-7
Cảnh sát Trung Quốc tại hiện trường vụ tấn công ở bệnh viện Thụy Kim, Thượng Hải ngày 9-7

Ngay khi nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện một người đàn ông cầm dao đang bắt giữ một nhóm người làm con tin trên tầng 7 của bệnh viện, khi nghi phạm định làm con tin bị thương, cảnh sát đã dứt khoát bắn một phát đạn khiến nghi phạm bị thương và ngay sau đó bị khống chế.

Hiện tại, động cơ của kẻ tấn công vẫn chưa rõ ràng.