Tìm thấy thi thể 2/8 thuyền viên mất tích trên biển

ANTĐ - Nguồn tin từ UBND xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã có một tàu đánh bắt cá bị mất liên lạc đã 7 ngày qua. Và đến sáng ngày 16 -12, một tàu đánh cá ở Hà Tĩnh đã vớt được 2/8 thi thể thuyền viên trên chiếc tàu đã mất tích đó.

Ngày 29-11 tàu đánh cá mang số hiệu NA 93240 TS có công suất 250 CV của ông Trần Văn Viên (43 tuổi, trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) ra khơi cùng 8 thuyền viên. Ngày 8-12, ông Viên có liên lạc với các phương tiện cùng đi khai thác và gia đình báo là đang trên đường về đất liền cách cảng cá Lạch Quèn khoảng 17 hải lý.

Tuy nhiên, đến 5h sáng ngày 9-12, mọi thông tin liên lạc qua I-com, điện thoại di động và các thiết bị khác đều không thể liên lạc với 8 ngư dân trên tàu. Đến ngày 15-12, người thân của các thuyền viên có mặt trên con tàu của ông Viên mới đến cơ quan chức năng trình báo. 

Người thân bần thần ngóng tin của các thuyền viên

Danh sách các thuyền viên mất tích gồm: Bùi Hoàng Hiệp (SN 1987), thuyền trưởng; Trần Văn Viên (SN 1970), máy trưởng; Vũ Văn Vang (SN 1991); Bùi Văn Xào (SN 1957); Bùi Văn Biên (SN 1984); Bùi Văn Hoài (SN 1977) cùng trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long và Hồ Văn Sơn (SN 1988, trú tại thôn Phú Liên, xã Quỳnh Long); Vũ Văn Quyến (SN 1971, trú tại xóm 7, xã Quỳnh Thuận) cùng huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nhận được tin báo ban chỉ huy PCLB& TKCN tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng chính quyền địa phương để triển khai công tác tìm kiếm các thuyền viên. Đến sáng ngày 16-12, thông tin từ các ngư dân ở xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thông báo đã phát hiện thấy 2 thi thể đang trôi dạt trên biển.

Nhận được thông tin, đại diện các gia đình thuyền viên đã lên đường vào Kỳ Phú để nhận dạng thi thể. Hai thi thể được xác định là anh Bùi Văn Biên và anh Bùi Văn Hoài, đều là thuyền viên trên con tàu NA 93240. Ngay sau khi nhận dạng được thi thể, người thân đã làm thủ tục để đưa thi thể của hai anh về quê mai táng.

Hiện UBND huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp cùng các đơn vị triển khai công tác tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại.