Trong đó, những màn trình diễn cồng chiêng như trình diễn Chiêng goong với bài chiêng “Mừng được mùa lúa mới”, “Mừng uống rượu ăn cơm mới”, “Mừng nước về làng”… sẽ gửi gắm chút linh thiêng của núi rừng Tây Nguyên tới du khách Thủ đô. Đặc biệt, vào đúng ngày Quốc khánh, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp nhận đá Trường Sa, một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm thắm thiết của quân và dân huyện đảo Trường Sa với quân, dân cả nước. Điều đó càng trở nên có ý nghĩa khi biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên biển đảo được đặt tại Mái nhà chung của 54 dân tộc anh em-Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc
Việt Nam.