Tích cực ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng thuộc UBND và BCĐ 197 phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về TTĐT, TTCC, TTATGT trên địa bàn.

Ông Phạm Chính Trung - Phó Chủ tịch UBND phường, Phó ban thường trực BCĐ 197 phường Quán Thánh cho biết, thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên, phường đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Lực lượng chức năng xử lý hình thức quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị

Lực lượng chức năng xử lý hình thức quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị

Mục tiêu đặt ra là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh trên mặt phố, chấp hành nghiêm chỉnh quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, góp phần xây dựng các tuyến phố trên địa bàn phường Quán Thánh “xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện Kế hoạch, lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 197 phường với nòng cốt là Công an phường đã phối hợp với các tổ dân phố đi đến từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, ký cam kết yêu cầu chấp hành nghiêm chỉnh quy định về quản lý sử dụng lòng đường, hè phố, bán hàng đúng giờ quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Lập biên bản trường hợp vi phạm

Nằm trong kế hoạch, các tuyến phố Quán Thánh, Phan Đình Phùng được xác định tiêu chí “văn minh đô thị”. Ban chỉ đạo 197 phường thường xuyên tổ chức lực lượng ra quân để tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ sở kinh doanh, công ty trên địa bàn phường nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra tuyên truyền, nhắc nhở, tổ chức ký cam kết và xử lý vi phạm về lấn chiếm hè phố, lòng đường để bán hàng, quảng cáo rao vặt và viết, sử dụng và đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định, góp phần đảm bảo trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị. Tập trung giải quyết hàng rong, kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan đô thị tại các tuyến hướng tâm, trọng tâm của Thành phố. Sau khi đã nhắc nhở, cam kết, nếu tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm sẽ phải kiên quyết xử lý.

Thiếu tá Nguyễn Trọng Đông- Phó Trưởng Công an phường Quán Thánh cho biết, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an phường đã chủ động phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể tiến hành ra quân kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp bán hàng rong, họp chợ trái phép, trông giữ xe ô tô, xe máy lấn chiến lòng đường vỉa hè, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo … làm mất mỹ quan đô thị.

Bà Đỗ Thị Kim Dung, chủ quán cà phê trên phố Hòe Nhai chia sẻ, khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, gia đình rất ủng hộ, kê bàn ghế đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè. Gia đình cũng tự nguyện ký cam kết chấp hành TTGT, TTĐT, VSMT, thực hiện năm trật tự và văn mimh đô thị năm 2023.

Một vấn đề quan trọng là, để thực hiện tốt Kế hoạch, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội phường. Cùng với đó là ý thức, nhận thức của người dân. “Thiếu” bất cứ yếu tố nào, công tác đảm bảo TTGT-ĐT ở phường Quán Thánh nói riêng, và các địa bàn, sẽ càng trở nên “nan giải”.