Thuốc lá gây độc cho phụ nữ nhiều hơn nam giới

ANTĐ - Trong một phân tích gộp, các nhà khoa học của Đại học Minnesota và Đại học Johns Hopkins đã tập hợp dữ liệu từ 75 nghiên cứu khác nhau, gồm gần 4 triệu người để so sánh nguy cơ bị bệnh tim giữa người hút thuốc lá và người không hút thuốc lá.

Họ phát hiện thấy phụ nữ hút thuốc lá tăng 25% nguy cơ bị bệnh tim so với nam giới hút thuốc lá.

Nguy cơ này còn tiếp tục tăng 2% mỗi năm nếu phụ nữ vẫn tiếp tục hút thuốc lá. Ngoài ra, phụ nữ hút thuốc có nguy cơ tử vong do ung thư phổi cao gấp 2 lần so với nam giới hút thuốc lá.

Mặc dù vẫn chưa biết chính xác lý do giải thích cho việc tăng nguy cơ này song các nhà nghiên cứu nghi ngờ đó là do những khác nhau về mặt sinh học trong cơ chế phản ứng của cơ thể phụ nữ với những tổn hại do khói thuốc lá gây ra.

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tạp chí The Lancet ngày 10/8.