“Thực hiện kế hoạch như một mệnh lệnh công tác”

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị giao ban thực hiện Kế hoạch số 38 của Giám đốc CATP Hà Nội về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính các cơ sở lưu trú, được tổ chức chiều qua 21-3.

Lực lượng công an sẽ  tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố

Theo tổng hợp của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, trong 3 tuần đầu triển khai kế hoạch (từ ngày 1-3 đến 21-3), CATP Hà Nội và các đơn vị quận, huyện đã thành lập 201 tổ công tác chuyên trách tiến hành rà soát gần 11.500 cơ sở lưu trú, qua đó xác định hơn 9.000 cơ sở cần kiểm tra. Thống kê cho thấy số lượng các cơ sở lưu trú cũng tăng lên hàng năm với nhiều loại hình, tập trung nhiều thành phần từ du lịch, chữa bệnh, học sinh, sinh viên, công nhân thời vụ cho đến các đối tượng phạm tội hoạt động lưu động, trốn truy nã, trốn thi hành án. Sau gần 1 tháng triển khai, ngoài 119 trường hợp bị xử lý hành chính vì không đăng ký tạm trú, tạm vắng, không có giấy tờ tùy thân, kinh doanh không phép, kinh doanh quá giờ… lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện, xử lý hình sự 7 vụ, 8 đối tượng, thu giữ nhiều súng, đao, kiếm và ma túy tổng hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Toản biểu dương các đơn vị đã sớm triển khai kế hoạch, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên để kế hoạch tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú đạt kết quả cao, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu công an các quận, huyện cần áp dụng đồng bộ công tác điều tra cơ bản, trinh sát và đấu tranh vũ trang để nhiệm vụ được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài tập trung phát hiện, xử lý tội phạm, các tổ công tác cũng cần kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh không phép, không có chứng nhận an ninh trật tự; đồng thời tạo mối quan hệ, nâng cao trách nhiệm, tinh thần tố giác của chủ cơ sở lưu trú. Trong thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ có kế hoạch hướng dẫn tập huấn kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo các lực lượng cùng phối hợp giải quyết các vụ án.