Thủ tướng Nhật tuyên bố ủng hộ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á

ANTĐ - Đối thoại Shangri-La tối 30-5 mở màn bằng phát biểu của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, khẳng định Tokyo sẽ hỗ trợ tối đa các quốc gia Đông Nam Á – một số nước trong đó có tranh chấp hàng hải với Trung Quốc – bảo vệ vùng biển.
Bản tin phát thanh do Báo An ninh Thủ đô sản xuất


Trước các quan chức an ninh cấp cao và chuyên gia đến từ khắp châu Á, ông Abe còn nhấn mạnh đến tính cần thiết cho các nước trong tôn trọng luật pháp quốc tế – kiểu diễn đạt thường để chỉ trích lập trường quân sự gây hấn của Trung Quốc.
“Nhật sẽ cung cấp sự ủng hộ hết mình cho các nỗ lực của các nước ASEAN đảm bảo an toàn tại các vùng biển, vùng trời và triệt để duy trì tự do hàng hải, tự do hàng không, ông nói.
Thủ tướng Nhật tuyên bố ủng hộ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á ảnh 1
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-la (Singapore)


Phát biểu của ông Abe – bài phát biểu đầu tiên tại Đối thoại của một lãnh đạo Nhật Bản, trùng khớp với thời điểm ông đẩy mạnh chiến dịch kêu gọi cải tổ hiến pháp hòa bình thời hậu chiến, nới lỏng các hạn chế với quân đội.

“Nhật có ý định đóng vai trò lớn hơn và chủ động hơn trong việc để hòa bình châu Á và thế giới trở nên chắc chắn hơn, Thủ tướng Nhật tuyên bố.

“Chính phủ của tôi ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Philippines khi kêu gọi một giải pháp cho tranh chấp Biển Đông”, ông Abe phát biểu. “Chúng tôi cũng ủng hộ Việt Nam trong những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề thông qua đối thoại”.

Đối thoại Shangri-la 2014 – diễn đàn an ninh quan trọng và có uy tín nhất ở châu Á diễn ra từ ngày 30-5 đến 1-6 với sự tham gia của các đại biểu, quan chức đến từ nhiều quốc gia.

Hội nghị này là nơi để Bộ trưởng Quốc phòng, quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao của các nước tại khu vực châu Á – TBD và một số cường quốc khác thảo luận, đối thoại những vấn đề thời sự quan trọng nhất liên quan tới an ninh khu vực.

Thủ tướng Nhật tuyên bố ủng hộ Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á ảnh 2
Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cá Việt Nam


Trước đó, chiều 30-5, Cục kiểm ngư Việt Nam cho biết, hiện nay số tàu của Trung Quốc tại hiện trường giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam giảm xuống con số là 117, gồm 33 tàu hải cảnh, 17 tàu kéo, 13 tàu vận tải, 4 tàu quân sự, 50 tàu cá vỏ sắt, số tàu này có sự dao động do phía Trung Quốc tự rút một số tàu về.

Cũng ngày hôm nay, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã làm nhiệm vụ tại khu vực Đông Nam giàn khoan hạ đặt trái phép. Tuy nhiên, tàu Kiểm ngư vào cách giàn khoan 5-6 hải lý đã bị nhóm tàu Trung Quốc cản trở, uy hiếp, đe dọa. Các tàu Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, tàu ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải vẫn ngang nhiên vây ép lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam.

Mặc dù phía trung Quốc đã có nhiều hành động ngang ngược, ngăn cản quyết liệt, song với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển chủ quyền Việt Nam, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp cận giàn khoan thực hiện công tác tuyên truyền phía Trung Quốc rút giàn khoan hạ đặt trái phép khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam.

Bằng nhiều nỗ lực, ngày 30-5 lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 2,8 hải lý để thực hiện nhiệm vụ. 

Các tàu cá Trung Quốc đã tập hợp thành nhóm 35 tàu cá, cùng 2 tàu hải cảnh ngăn cản vây ép tàu cá Việt Nam ở ngay khoảng cách giàn khoan từ 30-35 hải lý. Theo quan sát, Trung Quốc vẫn duy trì 4 tàu, trong đó có hai tàu hộ vệ tên lửa, và hai tàu quét mìn hoạt động cách giàn khoan từ 7-10 hải lý. 

Trước âm mưu các tàu Trung Quốc cố tình tạo va chạm để vu cáo Kiểm ngư Việt Nam, lực lượng làm nhiệm vụ tại hiên trường vẫn duy trì hoạt động đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, và tiếp cận gần hơn vào vị trí giàn khoan, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động với cường độ cao, để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Haiyang Shiyou 981 và các tàu hỗ trợ khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.