Thủ tướng dâng hương tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, thăm Lữ đoàn Tàu ngầm và Vùng 4 Hải quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều ngày 12/3, trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2022), Thủ tướng và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Cùng tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại phía Đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động viết trong sổ lưu niệm khu tưởng niệm: Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động viết trong sổ lưu niệm khu tưởng niệm: Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: VGP

Cách đây 34 năm, vào ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ghi trong sổ lưu niệm tại khu tưởng niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động viết: Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương chói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi dâng hương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao đổi cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương về việc phát huy hơn nữa giá trị của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trong thời gian tới.

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, cần nghiên cứu, tiếp tục mở rộng, hoàn thiện Khu tưởng niệm Gạc Ma về phía biển, tạo lập không gian văn hóa biển đảo để tạo sự kết nối, tăng cường hơn nữa ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc của khu vực này.

Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162 của Vùng 4 Hải quân.

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 được trang bị các tàu ngầm Kilo 636, hải đội tàu bảo đảm cùng hệ thống cơ sở bờ đồng bộ, hiện đại. Việc thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189 là dấu mốc lịch sử trong lộ trình xây dựng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đại; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân. Lữ đoàn được giao quản lý, khai thác số lượng lớn tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của cán bộ, chiến sĩ hải quân, đồng thời bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của các chiến sĩ.

Thủ tướng mong muốn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Lữ đoàn 162 nói riêng và quân chủng Hải quân nói chung tiếp tục phát huy truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng; luôn kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu; "chắc tay súng, vững tay lái", phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị Quân chủng Hải quân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp và trực tiếp xử lý chính xác các tình huống trên biển từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, các mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế biển và môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển.