Thu phí Đại lộ Thăng Long không phải để duy tu đường

ANTĐ - Chiều 18-2, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Sở GTVT Hà Nội đã trả lời một số câu hỏi xung quanh đề xuất thu phí Đại lộ Thăng Long của TP Hà Nội. 

Theo Sở GTVT, trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện chủ trương thu phí. Tuy nhiên, năm 2012, Chính phủ đã ban hành Quỹ bảo trì đường bộ, nên TP Hà Nội phải báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem có tiếp tục thu phí hay không.

Đại diện Sở GTVT nói: “Thu phí Đại lộ Thăng Long không phải để duy tu, bảo dưỡng đường mà để thu hồi vốn đầu tư cho hệ thống giao thông thông minh. Nhưng có thu phí hay không còn phụ thuộc vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Theo tính toán, kinh phí đầu tư cho hệ thống giao thông thông minh cho Đại lộ Thăng Long khoảng 210 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa quyết định đầu tư bằng vốn ngân sách hay xã hội hóa.