Thời tiết nóng ẩm dịp Tết Nguyên đán

ANTĐ - Thời tiết chủ đạo kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015 được dự báo khá nóng và ẩm. Đó là thông tin từ ông Lê Thanh Hải,  Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.

Thời tiết nóng ẩm dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Thời tiết chủ đạo trong dịp Tết này là nóng và nồm ẩm

- Diễn biến thời tiết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015 được dự báo như thế nào, thưa ông?

- Ở khu vực Đông Bắc bộ, từ 23 tháng Chạp đến hết ngày 30-12 Âm lịch (18-2), thời tiết sẽ tiếp tục ấm dần lên, nhiệt độ tăng mạnh, về đêm se lạnh. Vào các ngày 29 và 30 Tết, nhiệt độ cao nhất về ban ngày lên tới 24-25 độ C, nắng ấm, về đêm khoảng 17-19 độ C. 

Sang ngày mùng 1 Tết (19-2), khu vực Đông Bắc bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn xuống. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này có cường độ yếu nên nền nhiệt không giảm sâu, chỉ ở mức se lạnh, kèm theo mưa phùn nhỏ. Người dân sẽ thấy rõ tiết trời mùa Xuân. Nhiệt độ ban ngày ở mức 20-23 độ C, ban đêm ở mức 15-18 độ C, trời tương đối ẩm ướt do có mưa phùn và sương mù. Từ mùng 5 trở đi đến dịp rằm tháng Giêng, thời tiết miền Bắc lại chuyển sang giai đoạn ấm và nồm.

Khu vực Tây Bắc bộ như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, thời tiết chủ đạo trước và sau Tết là nắng, nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 27-30 độ C, kèm theo khô hanh, rất dễ xảy ra cháy. 

Khu vực Nam bộ và Tây Nguyên trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2015 khá nóng, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 30-33 độ C, về ban đêm mát mẻ hơn, nhiệt độ ở mức 21-24 độ C. Một số vùng cao như Pleiku, Đà Lạt, thời tiết mát mẻ hơn, se lạnh về ban đêm. Như vậy, chỉ có ở các tỉnh Đông Bắc bộ, người dân sẽ cảm nhận rõ rệt nhất về mùa Xuân, có rét nhẹ và mưa Xuân. Còn các vùng khác trên cả nước, phần lớn là nắng nóng, không mưa. 

- Người dân sẽ không có cơ hội đón băng tuyết trong dịp này, thưa ông?

- Năm nay Việt Nam chịu ảnh hưởng của El Nino cường độ nhẹ, nền nhiệt trung bình năm tăng khoảng 0,5 độ C. Vì vậy, vụ Đông Xuân 2014-2015 được dự báo là một mùa ấm và ẩm. Trong khi đó, đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 30 Tết chỉ ở mức yếu nên không đủ làm cho khu vực Bắc bộ rét sâu, cũng không tác động được đến thời tiết các tỉnh Tây Bắc bộ, Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên. Bởi vậy, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này, sẽ không có hiện tượng băng tuyết xảy ra ở một số điểm vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ…

- Thưa ông, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc có kéo dài như năm ngoái?

- Năm nay, dự báo mưa phùn, ẩm ướt ở Đông Bắc bộ sẽ không tái diễn như năm 2014, bởi có xen kẽ các đợt nắng nóng hoặc không khí lạnh gây khô. Thời tiết nồm ẩm chỉ duy trì trong khoảng tháng 2 và tháng 3-2015.

- Liệu áp thấp nhiệt đới hay bão có xuất hiện trong dịp này?

- Năm nay ít có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như áp thấp nhiệt đới hay bão trong tháng 2 này. Thời tiết khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa khá thuận lợi cho anh em cán bộ chiến sỹ đón Tết. Do không có không khí lạnh tăng cường, cũng không có bão hay áp thấp nhiệt đới nên trời yên, biển lặng.