Thiếu úy CSGT tử vong trong lúc truy bắt người vi phạm giao thông

ANTĐ -Trong lúc truy đuổi người điều khiển xe máy vi phạm, Thiếu úy Tống Phước Ngộ bị đối tượng vi phạm giao thông đạp thẳng vào xe gây tai nạn dẫn đến tử vong.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử lưu động 2 đối tượng Phạm Tấn Tài (SN 1993) về tội danh “giết người thi hành công vụ” và Phạm Quang Trung (SN 1988) bị truy tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Việc đưa phiên tòa ra xét xử công khai tại UBND xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã thu hút rất đông người dân kéo đến xem.

Thiếu úy CSGT tử vong trong lúc truy bắt người vi phạm giao thông ảnh 1
Trụ sở UBND xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp chật ních người kéo đến xem.

Trước khi gây ra tội lỗi,  Phạm Tấn Tài là nhân viên xã Đội, xã Hòa An và Phạm Quang Trung mới tốt nghiệp đại học là một kỹ sư xây dựng. Cả 2 đối tượng đều trú tại ấp Hòa Quới A, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Theo bản cáo trạng Viện KSND tỉnh Hậu Giang truy tố, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h đêm 17/2: đi uống cà phê trở về Trung chở Tài trên chiếc xe môtô hiệu Suzuki Sport mang BKS: 95P1 – 8426. Khi đi đến cầu Cái Sơn hướng thị trấn Cây Dương – Cầu Móng thì gặp Tổ công tác tuần tra CSGT công an huyện Phụng Hiệp đang làm nhiệm vụ. Được biết, đây là đợt ra quân theo kế hoạch từ ngày 16/2/2012 đến ngày 22/2/2012 về việc tuần tra kiểm soát xử lý trật tự an toàn giao thông của công an huyện Phụng Hiệp. Khi phát hiện người điều khiển xe môtô có dấu hiệu vi phạm anh Hà Minh Quyền (SN 1989, thuộc tổ tuần tra) dùng xe máy Exciter đuổi xe Trung và Tài gần 40m rồi ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng quay đầu xe bỏ chạy.

Lực lượng cảnh sát dẫn giải 2 bị cáo ra trước vành móng ngựa.

Khi thấy đối tượng đi xe môtô không chấp hành, Thiếu úy Tống Phước Ngộ (SN 1985), đuổi theo bằng chiếc xe môtô đặc chủng để cùng hỗ trợ cùng anh Quyền. Trung chở Tài bỏ chạy với tốc độ rất cao (tốc độ khoảng trên dưới 100km/h). Đến đoạn khúc cua Bà Bái thì Trung cho xe giảm tốc để rẽ, cũng là lúc thiếu úy Ngộ đuổi kịp nhưng bị lạc tay lái sang bên lề trái. Mặc dù vậy đồng chí Ngộ vẫn tiếp tục dùng còi ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe máy dừng lại. Tuy nhiên, 2 đối tượng tiếp tục bám chặt lấy nhau để về số vào cua tăng tốc bổ trốn.

Khi các đối tượng chạy xe đến cầu Xẻo Sành (Cầu Giữa), đồng chí Ngộ vẫn tiếp tục điều khiển xe môtô bám theo nhưng tắt đèn. Còn Tài quay lại phía sau nhìn không thấy CSGT đuổi theo nên bảo Trung đi chậm lại. Một lúc sau, khi đồng chí Ngộ đuổi theo bám đuôi cách chừng 10m thì Tài phát hiện và bảo Trung tăng tốc tiếp tục chạy. Cả hai xe tiếp tục tăng tốc độ rượt đuổi nhau trên đường khi đến gần UBND xã Hòa An, ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp thì 2 xe chạy gần như song song với nhau (tốc độ của 2 xe là trên 100km/h). Đến khi xe của đồng chí Ngộ vượt lên phía trước một bánh xe, 2 xe lại giáp nhau chừng 20 đến 40cm. Tài khai nhận trước tòa “Do quá sợ CSGT bắt lại xử phạt nên đã dùng chân trái đạp thẳng vào xe đồng chí Ngộ”.

Hai bị cáo Tài và Trung trước tòa.

Hậu quả cú đạp của Tài khi xe môtô đang chạy tốc độ cao khiến Thiếu úy Ngộ mất tay lái đâm thẳng vào gốc xà cừ bị chấn thương sọ não và tử vong sau đó. Khi gây hậu quả nghiêm trọng đối với người đang thi hành công vụ Trung và Tài vẫn tiếp tục chạy xe bỏ trốn mà không hề quay lại cứu người bị nạn

Hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến xem tòa xét xử.

Đứng trước vành móng ngựa cả Tài và Trung đều khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Chủ tọa phiên tòa thay mặt HĐXX tuyên phạt đối với hành vi của Phạm Tấn Tài “giết người thi hành công vụ” lãnh 16 năm tù giam và Phạm Quang Trung hành vi “chống người thi hành công vụ” 4 năm tù giam. Ngoài ra Tài và Trung phải nộp 6,3 triệu đồng tiền sửa chữa xe mô tô của CSGT hư hỏng, riêng Tài phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 63 triệu đồng.

Bản án thích đáng tại phiên tòa là lời cảnh tĩnh cho những ai tham gia giao thông coi thường pháp luật, coi thường những người thi hành công vụ