Thiệt hại do tham nhũng gây ra còn rất lớn

ANTĐ - Chiều 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2011 của Chính phủ. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, từ 8-2010 đến 7-2011, thiệt hại do tham nhũng gây ra là 11.400 tỷ đồng; đã thu cho ngân sách 300 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, tham ô chiếm 50% số vụ; 45% số bị can; tội nhận hối lộ chiếm 9,2% số vụ và 10,3% bị can; tội lợi dụng chức vụ quyền hạn nhằm chiếm đoạt tài sản chiếm 15,3% số vụ, 12,9% số bị can; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ 18,5% số vụ, 22% số bị can…

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đánh giá, năm 2011, công tác phòng chống tham nhũng đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, phòng chống tham nhũng vẫn chưa có chuyển biến đột phá. Có những vụ án khởi tố cách đây nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đặc biệt, thiệt hại do tham nhũng lên đến 11.400 tỷ đồng, nhưng thu hồi chỉ được 300 tỷ đồng (2,6%). Nhiều vụ vi phạm lớn được phát hiện nhưng xử lý ít. Có vụ sai phạm nhiều tỷ đồng, hàng trăm hécta đất nhưng chỉ rút kinh nghiệm. 

Thường trực UB Tư pháp cho rằng, có kết quả này là do công tác kiểm toán nội bộ các cơ quan không phát hiện trường hợp nào tham nhũng, không tách bạch số tiền tài sản do tham nhũng mà có với số tiền, tài sản do các sai phạm khác gây ra.

UB Tư pháp nhận thấy công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng còn hình thức, chưa thiết thực đến người dân... “Cử tri cho rằng hành vi tố cáo tham nhũng có thể bị nguy hiểm” - ông Nguyễn Văn Hiện nói. Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương cũng cho rằng, thực tế đã có người tố cáo tham nhũng bị trả thù nên cần bổ sung nội dung bảo vệ người tố cáo tham nhũng.

Ở góc độ khác, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý lo ngại nếu không xử lý dứt điểm các sai phạm thì công tác phòng chống tham nhũng bị “nhờn thuốc”. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng cho rằng, phải làm rõ hơn về giải pháp bảo vệ người tố giác tham nhũng.

Chiều 14-10, UBTVQH còn cho ý kiến về báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 của Chính phủ. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của QH cho biết, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cho thấy, hiện tượng vi phạm pháp luật, lãng phí đã và đang tồn tại ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư từ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư... đến quyết toán công trình.

Sáng 14-10, thảo luận về chương trình giám sát của QH và UBTVQH năm 2012, nhiều ý kiến trong UBTVQH nhất trí đưa đầu tư công vào dự kiến chương trình giám sát của QH năm 2012.