“Thiên sứ thần chết” bí ẩn ở Anh

ANTĐ -Cảnh sát Anh đang điều tra thủ phạm giết người ở bệnh viện Stepping Hill sau cái chết bí ẩn của 3 bệnh nhân tại bệnh viện này.

Nạn nhân tử vong gồm bà Tracey Arden 44 tuổi và 2 nam bệnh nhân 71 và 84 tuổi khác. Cảnh sát nghi ngờ những vụ việc trên có liên quan tới hành vi cố ý gây ô nhiễm những dung dịch nước muối dùng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Các nhà điều tra đã tìm thấy hơn 30 bơm kim tiêm nước muối tại kho thuốc của bệnh viện và họ tin rằng có người đã tiêm insulin vào các bình chứa nước muối.

Trong khi đó, bệnh viện Stepping cho biết số bệnh nhân có biểu hiện nồng độ đường huyết hạ đang gia tăng. Cảnh sát đã phỏng vấn 11 bệnh nhân may mắn sống sót sau khi được truyền dung dịch nước muối nhiễm insulin này. Cảnh sát cho biết thủ phạm có thể đã bắt chước những hành vi giết người mù quáng của nữ y tá Beverley Allitt được mệnh danh là “thiên sứ thần chết”, người bị kết án tù chung thân hồi năm 1993 sau khi tiêm insulin giết chết 4 trẻ em và định giết 9 người nữa.