Thí sinh hào hứng với đề thi Ngữ văn, vấn đề chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Sáng 2-6, hơn 900.000 thí sinh trên cả nước chính thức vào vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. Kỳ thi diễn ra trong ba ngày 2, 3 và 4-6.

Đúng 6h15 sáng 2-6, các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trên cả nước đồng loạt tiến hành Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại trường THPT Việt Đức, 47 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, các thí sinh có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai mạc. Sau khi được nghe các giáo viên động viên tinh thần và phổ biến lần cuối về quy chế thi, đến 8h sáng cùng ngày, các thi sinh bước vào phòng để chuẩn bị làm bài thi môn Ngữ văn. Chiều cùng ngày tiếp tục thi 2 môn Vật lý, Lịch sử.

Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn

Đề thi Ngữ Văn năm 2014 có 2 câu hỏi, trong đó một câu hỏi đọc hiểu (3 điểm) và một câu làm văn (7 điểm). Điều đặc biệt năm nay, câu hỏi đọc hiểu yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn ngắn bày tỏ thái độ về sự kiện Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập và hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Với câu hỏi này, nhiều người cho rằng thí sinh năm nay đã “trúng tủ” vì đề thi liên quan đến vấn đề thời sự nóng bỏng của đất nước mà thời gian qua báo chí, truyền thông đưa tin rất nhiều. Hầu hết các thí sinh không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này, ngược lại nhiều thí sinh cảm thấy rất thú vị.

Thí sinh Hoàng Ngọc Anh, học sinh trường THPT Việt Đức cho biết, đề thi môn Ngữ văn năm nay rất hay, thú vị và phù hợp với tình thực tế: "Với câu hỏi liên quan đến vấn đề biển Đông, mặc dù em không chuẩn bị trước nhưng với những tài liệu trên báo chí đã là quá đủ để em làm đề thi này".

Còn thí sinh Đỗ Mỹ Linh, lớp 12D5, trường THPT Việt Đức chia sẻ: "Đề thi thực sự rất thực tế, thời sự. Với câu hỏi về biển Đông em dựa trên những tài liệu mà mình được xem trên truyền hình và đọc báo để làm câu hỏi này. Câu hỏi này thực sự không quá khó khăn với chúng em".

Các thí sinh tại Hội đồng thi trường THPT Việt Đức 

Thí sinh lên chứng kiến niêm phong đề thi

Một nữ thí sinh tranh thủ đọc sách trong khi chờ gọi vào phòng thi

Ngoài sân trường hàng tốp thí sinh cũng tranh thủ mở sách ra đọc lại

Giáo viên ghi số báo danh trong phòng thi

Đến 7h45 sáng cùng ngày, các thi sinh được gọi vào phòng thi

Thí sinh hào hứng với đề thi Ngữ văn, vấn đề chủ quyền biển đảo ảnh 8
Giáo viên phát đề thi

Đúng 8h các thi sinh chính thức làm bài

Đến 10h sáng cùng ngày thi môn thi tốt nghiệp THPT đầu tiên kết thúc

Thí sinh Hoàng Ngọc Anh cho biết, đề thi Ngữ văn năm nay rất hay, thú vị, phù hợp với tình hình thực tế và cũng phù hợp với khả năng của thí sinh.

Thí sinh Đỗ Mỹ Linh, lớp 12D5, trường THPT Việt Đức cảm thấy thõa mãn với kết quả mình làm được

Lực lượng Công an đã làm tốt công tác bảo vệ, phân luồng giao thông tại các Hội đồng thi.