Thi đánh giá năng lực 2024: Tăng điểm thi, không tăng đợt thi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại học quốc gia Hà Nội vừa thông tin kỳ thi đánh giá năng lực 2024 sẽ được tăng địa điểm tổ chức thi nhưng không tăng đợt thi.
Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội sẽ được điều chỉnh từ năm 2025

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội sẽ được điều chỉnh từ năm 2025

GS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết - kỳ thi đánh giá năng lực 2024 tương tự năm nay. Do đặt yếu tố đảm bảo an toàn cho kỳ thi lên hàng đầu nên Đại học quốc gia Hà Nội chưa tăng đợt thi trong năm tới.

Tuy nhiên, từ năm 2025, cấu trúc bài thi sẽ được điều chỉnh một phần để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đại học Quốc gia Hà Nội đang bổ sung, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để phù hợp với lộ trình của chương trình này.

Về bài thi HSA, cấu trúc đề thi vẫn gồm ba phần tư duy định lượng (toán học), tư duy định tính (ngữ văn - ngôn ngữ) và khoa học (tự nhiên - xã hội). Mỗi phần thi có 50 câu hỏi.

Tổng thời gian thi 195 phút. Thí sinh làm bài thi trên máy tính, biết điểm ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Thí sinh đăng ký dự thi từ tháng 2/2024 và được đăng ký tối đa hai lượt mỗi năm, thời gian giữa hai đợt tối thiểu 28 ngày. Lệ phí thi là 500.000 đồng một lượt.

Mặc dù không tăng đợt thi nhưng từ năm sau, kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được mở rộng đến nhiều tỉnh thành.

Trong đó, Đại học Thái Bình và Trường Đại học Hà Tĩnh là hai địa điểm thi HSA thời gian tới.

Đây là hai trong số 20 tỉnh, thành có nhiều học sinh đăng ký thi HSA năm 2022 và 2023 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đồng thời, hai trường đại học có thêm nguồn tuyển xét tuyển đại học bằng kết quả bài thi HSA.