Thêm một loại vũ khí hiện đại của Nga được triển khai đến Syria

ANTD.VN - Thêm một loại loại vũ khí hiện đại mới của Nga vừa được triển khai đến thực chiến tại Syria, đó là chiếc xe bọc thép Typhoon-K, mới chỉ được biên chế vào quân đội Nga từ năm 2014.

Nga không tuyên bố về việc triển khai Typhoon-K nhưng loại phương tiện bọc thép này được nhìn thấy xuất hiện trong một đoạn video ghi lại hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Aleppo, Syria.

Typhoon-K một phiên bản của gia đình xe bọc thép Typhoon, vốn được mong chờ là dòng xe xuất khẩu chủ lực của Nga trong tương lai.

Typhoon-K mới được biên chế vào quân đội Nga từ năm 2014

Đây là xe bọc thép chống mìn đa năng được thiết kế chuyên biệt cho chiến tranh đô thị và các chiến dịch chống chiến tranh nổi dậy. Trọng lượng xe lên tới 21 tấn nhưng do được trang bị động cơ diesel có công suất 450 mã lực, nên chiếc xe có thể đạt vận tốc tối đa 105km/h, tầm hoạt động 1.500km. Xe chở theo được 16 lính trang bị vũ trang với cửa đổ bộ ở phía sau.

Typhoon-K có khả năng chịu được sức công phá của 8kg thuốc nổ TNT và chống lại đạn xuyên giáp B-32. Trong khi, về mặt vũ khí, chiếc thiết giáp này có thể tùy chọn lắp đặt súng máy 7,62 mm hoặc 12,7 mm trên nóc, hoặc trang bị cả tháp pháo nạp đạn tự động cỡ 30 mm giống với BTR-80A.