Ấn Độ phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-IV

ANTD.VN - Bất chấp việc bị Trung Quốc chỉ trích vì phát triển nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm xa, Ấn Độ lại vừa phóng một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân khác từ bờ biển Odisha vào hôm 2-1. 

Các nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ tiết lộ, cuộc thử nghiệm tên lửa Agni-IV đã thành công rực rỡ.

Bài phóng thử nhằm kiểm tra tính hiệu quả của các công nghệ mới hợp nhất trong hệ thống tên lửa này cũng như khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Loại tên lửa 2 tầng nhiên liệu rắn này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4.000km khi khai hỏa từ hệ thống phóng lưu động.

Ấn Độ thành công trong mọi cuộc thử nghiệm Agni-IV

Các nhà khoa học Ấn Độ đã 5 lần thử nghiệm tên lửa Agni-IV từ năm 2011 đến nay và đều cho kết quả thành công. Loại tên lửa dài 20m và nặng 17 tấn này được trang bị các công nghệ hiện đại do chính Ấn Độ tự nghiên cứu và phát triển. Vỏ ngoài của tên lửa có thể chịu được nhiệt độ do ma sát với không khí lên tới 4000 độ C, trong khi tất các các thiết bị điện tử bên trong hoạt động bình thường ở nhiệt độ dưới 50 độ C.

“Tên lửa này chứa các công nghệ điện tử hàng không ưu việt, hệ thống máy tính thế hệ 5 và khả năng dẫn đường trong khi đang bay bất chấp nhiều sự can thiệp từ bên ngoài. Tất cả điều này khiến Agni-IV chỉ ở mức 2 con số”, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết.