Thêm một lái xe taxi lao thẳng vào cảnh sát

ANTĐ - 9h25 ngày 17-9, tại khu vực cổng bệnh viện Mắt Trung ương trên tuyến phố Bà Triệu, tổ Cảnh sát trật tự CAP Nguyễn Du phát hiện chiếc xe taxi BKS: 29A-42608 dừng đỗ bên trái đường đón khách. Thượng sỹ Nguyễn Xuân Hiền, thành viên tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra. Lái xe không những không xuất trình giấy tờ xe mà còn cho xe tiến về phía trước khiến đồng chí Hiền phải lùi lại từ 8-10m. 

Đối tượng Trần Đăng Tuấn và chiếc xe vi phạm

Sau đó đồng chí Hiền dùng gậy chỉ huy giao thông yêu cầu dừng xe nhưng lái xe vẫn tăng ga lao thẳng vào đồng chí Hiền. Không tránh kịp, đồng chí Hiền đành phải nhảy lên nắp capo chiếc xe taxi bám vào cần gạt nước. Mặc dù vậy, lái xe vẫn không dừng lại và lái chiếc xe đi khoảng 800m đến ngã tư Tuệ Tĩnh. Chỉ đến khi nhân dân đang lưu thông bên đường bức xúc đuổi theo chặn thì chiếc xe taxi nói trên mới dừng lại.

Tại CAP Nguyễn Du, lái xe taxi khai tên là Trần Đăng Tuấn (SN 1981) trú tại tập thể nhà in thôn Ngưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Qua kiểm tra, lái xe Tuấn chỉ có giấy hẹn thu giữ bằng lái của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT. Tuấn khai nhận, do lo sợ bị xử lý nên mới bỏ chạy và thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ. 

Theo chỉ huy CAP Nguyễn Du, cổng bệnh viện Mắt Trung ương là một điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông vì taxi khi đi qua đây thường đi rất chậm để dừng đỗ đón khách gây ùn tắc trên tuyến phố này. Do vậy CAP Nguyễn Du thường xuyên phải bố trí một tổ công tác để đảm bảo an toàn giao thông cho điểm nóng này.