- Công an Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9
- Tổng Bí thư: Đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực
Minh chứng về sự trưởng thành vượt bậc của đất nước
Trong tiết trời mùa thu dịu mát đẹp nhất trong năm cùng không khí tưng bừng, phấn khởi, rực rỡ cờ hoa kỷ niệm ngày lễ lớn, hàng chục vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, đại diện các tầng lớp nhân dân trên cả nước với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, hình ảnh quốc kỳ trên ngực áo đã cùng tề tựu tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh để đón mừng Lễ kỷ niệm.
Trên khắp các tuyến phố Hà Nội mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân có mặt từ rất sớm, đứng kín hai bên đường nhưng vẫn ngay ngắn, trật tự, tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hò reo cổ vũ khi các đoàn đi qua. Những ánh mắt tin yêu, tự hào trao nhau giữa người dân và lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã khiến phố phường sáng sớm tràn ngập tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo nên một ngày hội thực sự của lòng dân.
Tại khắp các địa phương trong cả nước, từ miền xuôi tới miền núi, không khí Tết độc lập cũng lan tỏa từng nhà. Triệu triệu trái tim người dân cả nước cùng hướng về Thủ đô. Không có điều kiện đến Hà Nội dự trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành, người dân tụ tập tại các điểm xem công cộng, trong các gia đình để cùng theo dõi sự kiện đáng nhớ này qua màn hình tivi. Không khí tưng bừng, tự hào về Tổ quốc kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn, gắn bó hơn.
Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình bắt đầu bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam, hun đúc từ hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tiếp đó là nghi thức chào cờ thiêng liêng diễn ra trong tiếng Quốc ca hùng tráng đồng thanh của hàng triệu người có mặt tại Quảng trường Ba Đình, trên đường phố Hà Nội cũng như mọi miền Tổ quốc, từ Bắc vào Nam đến hải đảo xa xôi kết nối trực tuyến với buổi lễ. Cùng lúc đó, 21 loạt đại bác khai hỏa tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
![]() |
Đoàn diễu binh, diễu hành đi ra từ Quảng trường Ba Đình |
Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm được thực hiện với quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người. Đội hình diễu binh, diễu hành gồm: khối nghi trượng; 22 khối quân đội; 3 khối dân quân, du kích; 17 khối công an; cùng 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 14 khối xe pháo quân sự của quân đội; 9 khối xe đặc chủng của công an; khối hồng kỳ và 13 khối quần chúng. Tất cả đã tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - sự kiện lịch sử đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát xít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước Việt Nam từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
![]() |
Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng |
Tiếng trống, âm thanh quân nhạc rộn rã cùng nhịp bước chân đều tăm tắp của đoàn quân diễu binh, của những khối diễu hành rợp cờ hoa và lá cờ Tổ quốc đã thổi bùng niềm xúc động, tự hào trong trái tim mỗi người dân, đưa khí thế hào hùng của Thủ đô lan tỏa khắp cả nước, kết nối triệu con tim trong niềm vui dân tộc. Buổi lễ không chỉ hoành tráng, mãn nhãn mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh và sự trưởng thành vượt bậc của đất nước. Đây thực sự là ngày hội non sông, biểu tượng của một Việt Nam hòa bình, tự do, phát triển.
Khơi dậy khát vọng phát triển
Lễ kỷ niệm đã khẳng định tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không chỉ khơi dậy niềm tự hào, sự kiện tạo động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông; hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Khí thế của các lực lượng tham gia và nhân dân đã thể hiện rõ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định ý chí, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng; dân tộc ta trường tồn và phát triển.
Tổng Bí thư cho biết, hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân. Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân mong đợi.
Nhiều người dân đã không giấu nổi sự xúc động khi trực tiếp theo dõi Lễ kỷ niệm. Tất cả đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi chứng kiến hình ảnh đất nước Việt Nam không ngừng vươn mình, ngày càng cường thịnh sau 80 năm giành được độc lập. Thành tựu đó tạo niềm tin rằng đất nước ngày càng hùng cường, khẳng định được vị thế trên trường quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Truyền thông quốc tế đã đồng loạt đưa tin đậm nét về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội. Các tờ báo The Straits Times (của Singapore), New Straits Times (của Malaysia), The Laotian Times (Lào), Granma của Đảng Cộng sản Cuba, đến các hãng Reuters, AP, AFP, Al Jazeera... đều nhấn mạnh sự kiện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là màn trình diễn quy mô, mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định dấu ấn lịch sử và con đường phát triển hiện nay. Đánh giá cao quy mô và ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, báo chí quốc tế đồng thời nêu bật khát vọng vươn lên của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ: Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị “đồng chí, anh em”
Gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, chính thức tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945. Đó là mốc son mở đầu cho hành trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ông khẳng định Trung Quốc - quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam - sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị “đồng chí, anh em”.
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-Sam: Hàn Quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-Sam nhắc lại, năm nay cả Hàn Quốc và Việt Nam đều kỷ niệm 80 năm giành độc lập. Nếu 40 năm đầu gắn liền với chiến tranh và sự kiên cường, thì 40 năm tiếp theo là giai đoạn hòa bình và tiến bộ. Trong hơn 3 thập kỷ qua, Hàn Quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam, để hôm nay Việt Nam vươn lên nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông tin tưởng rằng với nền tảng thành tựu và cải cách, khát vọng trở thành quốc gia công nghiệp có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045 hoàn toàn khả thi.
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek: Việt Nam đang bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”
Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek bày tỏ sự khâm phục trước những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được: “Tôi luôn theo dõi quá trình phát triển của Việt Nam với sự quan tâm sâu sắc và rất ấn tượng trước khát vọng cũng như sự kiên cường của đất nước các bạn”. Theo bà, Việt Nam đang bước vào “Kỷ nguyên vươn mình”, khiến bà liên tưởng đến con đường cải cách kinh tế và xã hội mà chính Ba Lan đã trải qua hơn 30 năm trước, cho rằng cả hai nước có nhiều điểm chung trong hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển nguồn nhân lực trẻ.
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew: Tôn vinh những thành tựu phát triển đã đạt được
Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew xúc động khi cùng nhân dân Việt Nam nhìn lại chặng đường lịch sử kể từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945. Ông coi đây là dịp để tôn vinh những thành tựu phát triển đã đạt được, đồng thời khẳng định: “Tương lai của Việt Nam nằm trong chính bàn tay của người dân Việt Nam”.
Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis: Giá trị hòa bình, hòa giải và hợp tác quốc tế
Chia sẻ niềm vui, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhắc lại, năm 1945 Hiến chương Liên hợp quốc ra đời như “bản tuyên ngôn của hy vọng”, chỉ hai tháng trước khi Việt Nam tuyên bố độc lập. Theo bà, những dấu mốc ấy cùng khẳng định giá trị hòa bình, hòa giải và hợp tác quốc tế. Bà đánh giá cao lập trường nguyên tắc và những đóng góp bền bỉ của Việt Nam cho hòa bình, an ninh, nhân quyền và phát triển bền vững.
Hãng tin Reuters (Anh) mô tả đây là sự kiện kỷ niệm trọng đại với quy mô diễu binh, diễu hành lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời ghi nhận không khí sôi nổi tại Thủ đô Hà Nội khi người dân mang cờ đỏ sao vàng rợp khắp các tuyến phố. Hãng tin cho biết, Việt Nam cũng công bố nhiều hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển, trong đó có Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.
Ông Jorge Alcocer Villanueva, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Mexico, khẳng định Việt Nam là minh chứng cho sự hội tụ của 3 yếu tố: bản lĩnh kiên cường của một dân tộc, trí tuệ sáng tạo trong lãnh đạo và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ. Việt Nam được cộng đồng quốc tế tôn trọng không chỉ bởi những chiến công hiển hách trong lịch sử, mà còn bởi hình ảnh một quốc gia năng động, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng nhân loại trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng chặng đường 80 năm của Việt Nam là hành trình gian khó nhưng vô cùng vẻ vang, từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng. Bà ấn tượng với sự ổn định chính trị – xã hội của Việt Nam, coi đó là lợi thế lớn để phát triển. “Những thành tựu đạt được trong suốt 80 năm qua đã làm nên hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự cường, là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt đối với Lào”, bà nhấn mạnh.
Chúc mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu ấn tượng, khẳng định vị thế ngày càng lớn trong khu vực và trên thế giới. Đại sứ đánh giá cao bước ngoặt Đổi Mới năm 1986, coi đây là nền tảng giúp đất nước phát triển, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường mới.
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam nhấn mạnh, nhìn lại 80 năm hào hùng, nhân dân Việt Nam có nhiều điều để tự hào, bởi đã kiên cường vượt qua khó khăn, đạt thành tựu to lớn về kinh tế – xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới. Quan trọng hơn cả, “dù thế giới biến động, Việt Nam vẫn tiến lên với sự tự tin, đoàn kết và tinh thần thống nhất - những yếu tố sẽ giúp đất nước viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn nữa trong lịch sử dân tộc”.
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford đồng quan điểm, coi cải cách là nhiệm vụ khó khăn nhưng thiết yếu. Bà đánh giá cao việc Việt Nam đưa hàng chục triệu người thoát nghèo từ năm 1990 và bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng, quy mô cải cách mà Chính phủ đang triển khai, đồng thời khẳng định New Zealand sẽ luôn sát cánh với vai trò là một đối tác tin cậy.
Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer nhấn mạnh đây là cột mốc trọng đại, đánh dấu chặng đường đầy tự hào của dân tộc Việt Nam trong hành trình giành độc lập, phát triển và hội nhập quốc tế. Ông khẳng định: “Israel ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, năng động của người Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, gặt hái nhiều thành công trên trường quốc tế”.
Brochet thay mặt nước Pháp gửi lời chúc mừng trọng thể, nhấn mạnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc để tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc Việt Nam, từ giành độc lập, phát triển kinh tế đến đảm nhận vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế. Ông khẳng định Pháp tự hào luôn sát cánh cùng Việt Nam như một đối tác, bạn bè thân thiết.
Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá, song song với tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam còn mở rộng đối ngoại mạnh mẽ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hơn 30 nước, tích cực tham gia Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). “Sự phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua thật phi thường, minh chứng cho sức mạnh kiên cường, đổi mới và tinh thần đoàn kết”, bà nhấn mạnh.
Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhấn mạnh hành trình giành độc lập của Việt Nam là “bản anh hùng ca”, từ cuộc chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng thống nhất đất nước 1975. Độc lập của Việt Nam không chỉ là sự kiện lịch sử, mà còn là biểu tượng toàn cầu cho khát vọng tự do. Ông khẳng định, Việt Nam - từng trải qua chiến tranh khốc liệt - hiểu hơn ai hết giá trị của tự do và luôn dành cho Palestine sự ủng hộ kiên định trên con đường đi tìm quyền tự quyết. Việc Việt Nam sớm công nhận Nhà nước Palestine là minh chứng cho tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.