Thảo luận nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

ANTĐ - Trong phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND đã nêu và thảo luận nhiều vấn đề dư luận quan tâm như quản lý các cơ sở y tế tư nhân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (Đại biểu tổ Phúc Thọ): Cần phòng ngừa các chủ đầu tư trốn xây dựng hạ tầng cơ bản

Thảo luận nhiều vấn đề dân sinh bức xúc ảnh 1

Một số dự án xây dựng có số dân lớn nên mức tiêu thụ điện ngang với một quận, huyện nhưng lại đấu nối với hạ tầng cũ. Thực tế cũng đã cho thấy như vụ nổ trạm biến áp ở quận Cầu Giấy gây thiệt hại nghiêm trọng. Vấn đề ở đây là các chủ đầu tư “trốn” xây dựng hạ tầng cơ sở khiến hệ thống cũ quá tải. Nếu chúng ta không phán đoán, đánh giá, phòng ngừa sẽ chỉ làm lợi cho nhà đầu tư nhưng Nhà nước thiệt hại và người dân bị ảnh hưởng. 

Phó trưởng ban Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND TP Hà Nội - Phạm Thị Thanh Mai (Đại biểu tổ Hà Đông): Tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của người dân

Thảo luận nhiều vấn đề dân sinh bức xúc ảnh 2

Đề nghị trong dự thảo Nghị quyết về kinh tế-xã hội, cần bổ sung thêm nội dung không chỉ giao đất, cho thuê đất theo kế hoạch mà thu hồi đất cũng phải theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề nghị nhấn mạnh hơn trong giải pháp là hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đủ điều kiện. Theo báo cáo, có tới hơn 80.000 căn hộ, nhà đã được bàn giao nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do vướng mắc. 

Phó Giám đốc Sở y tế TP Hà Nội - Đặng Văn Chính (Đại biểu tổ Hai Bà Trưng):  Đề nghị giao địa phương quản lý cơ sở y tế ngoài công lập

Trong năm vừa qua, ngành y tế nói chung có nhiều vấn đề nhân dân bức xúc, nhiều sự việc xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội. Về thực trạng quản lý nhà nước với hệ thống y dược ngoài công lập, hiện nay Hà Nội có khoảng 6.000 cơ sở trong khi thanh tra Sở Y tế Hà Nội chỉ có 14 người. Tôi đề nghị phải phân cấp, giao cho quận huyện, xã, phường thực hiện việc kiểm tra giám sát và hàng tháng có báo cáo, khi đó thanh tra sở y tế mới nắm được.