Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng:

Thành công lớn nhất năm 2014 là giữ vững được chủ quyền, hòa bình, ổn định

ANTĐ -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tóm lược như vậy tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, khai mạc sáng 29-12. Theo Thủ tướng, chính việc giữ vững được chủ quyền, hòa bình ổn định là tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm qua.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2015

Trước đó, thay mặt Chính phủ báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Phạm Quang Vinh cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra của năm 2014, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng GDP cao hơn 2 năm trước và là năm đầu tiên vượt mục tiêu đề ra tính trong 3 năm qua. Thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động phát triển doanh nghiệp đã có những dấu hiệu tích cực bước đầu. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tóm lược lại công tác điều hành, chỉ đạo của Chính phủ và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là năm mà Việt Nam thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, hạn chế yếu kém, đặc biệt là tình hình an ninh chính trị gặp biến động lớn với sự kiện đầu tháng 5-2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan HD981 vào đặt ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Sự kiện này không những đe dọa nền hòa bình, gây tình hình mất ổn định mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta, thể hiện trực tiếp qua việc ngành du lịch của Việt Nam mất 1 triệu khách du lịch, hay lợi dụng việc đồng bào ta biểu tình phản ứng hành động này của Trung Quốc mà một số phần tử xấu đã kích động phá hoại sản xuất, gây thiệt hại rất lớn…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, nhìn lại năm 2014, thành công lớn nhất chính là việc chúng ta đã giữ được chủ quyền quốc gia, giữ được hòa bình ổn định, và thông qua việc này chúng ta tạo được sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận của toàn dân tộc cả trong nước lẫn người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp chung của đất nước. Trên cơ sở đó, chúng ta đã hoàn thành, đạt và vượt 13/14 chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Trung ương Đảng, Quốc hội đề ra cho năm 2014.  

Thành tích nổi bật là lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, tăng trưởng trên cả 3 khu vực, đà phục hồi của nền kinh tế đã thể hiện rõ hơn. Ngoài ra, môi trường kinh doanh cũng được cải thiện rõ rết, theo công bố của Ngân hàng thế giới trong tháng 12-2014 thì môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 20 bậc. Các chính sách an ninh xã hội đạt nhiều tiến bộ,  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả…

Tuy vậy, vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa làm được như: kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, vấn đề cơ cấu ngân sách vẫn rất đáng lo (chi cho đầu tư phát triển ngày càng giảm trong khi nhu cầu đầu tư ngày càng cao; ngược lại chi thường xuyên, chi trả nợ cao…), bội chi còn cao; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế so với các nước trong khu vực còn thấp; về một số vấn đề xã hội còn nhiều bức xúc…, đòi hỏi phải tiếp tục tập trung giải quyết, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và toàn hệ thống chính trị.

Để khắc phục các hạn chế này và tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội trong năm 2015, Chính phủ đã đưa ra 8 nhóm giải pháp khá toàn diện đầy đủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong các nhóm nhiệm vụ đó cần ưu tiên, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ lớn. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đến là phải bảo đảm chủ quyền quốc gia và giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Theo Thủ tướng, đây là vấn đề còn rất nhiều thách thức, phải ngày đêm chăm lo, không được lơ là, chủ quan. Có giữ được chủ quyền, hòa bình ổn định mới phát triển được.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ ngành, địa phương phải tăng cường đối ngoại, chủ động hợp tác quốc tế để tạo sự đồng thuận của quốc tế, tạo ra môi trường để hòa nhập sâu rộng thúc đẩy phát triển đất nước, với tinh thần “ngoại lực quan trọng không kém nội lực”. Cuối cùng, phải gắng thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trên với triển khai tiến hành Đại hội Đảng các cấp một cách tốt nhất.