Thẳng thắn nhìn nhận, khắc phục tồn tại

ANTĐ - Công tác xây dựng Đảng năm 2011 của CATP Hà Nội, bên cạnh sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANCT- TTATXH, còn là sự thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục những tồn tại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATP, lực lượng công an Thủ đô bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước

Ngày 7- 2, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Đảng ủy CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2012, tổng kết công tác năm 2011. Dự hội nghị có đại diện Tổng cục, Vụ, Cục Bộ Công an, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe đại diện các đơn vị đọc tham luận, thảo luận về công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng, tổ chức Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; công tác Thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cải cách hành chính… “Trong năm 2011, Đảng ủy CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác, đã chủ động chỉ đạo nắm, dự báo đúng tình hình, giữ vững ổn định ANCT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, lễ hội, đặc biệt là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016”, Thiếu tướng Trần Long Xuyên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP nêu rõ.

Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Đảng ủy CATP còn thể hiện qua việc xây dựng, triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, có những cách làm, mô hình được cấp trên đánh giá cao. Qua đó đã góp phần kiềm chế tốc độ gia tăng của các loại tội phạm; TTGT- ĐT có nhiều chuyển biến tiến bộ; TNGT được kiềm chế; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy CATP đã tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng với trọng tâm là cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy CATP luôn quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời tổ chức Đảng ở những đơn vị mới thành lập. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai thường xuyên, từ đó chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời cá nhân, tập thể có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, Đảng ủy- Ban Giám đốc CATP cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong công tác chỉ đạo, triển khai. Đó là việc ở một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đoàn kết nội bộ. Công tác nắm tình hình có lúc, có nơi chưa chủ động. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở một số mặt, chuyên đề, địa bàn hiệu quả chưa cao…

Những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2012 đối với công tác xây dựng Đảng đã được Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP thống nhất, đặt ra mục tiêu cao nhất: CBCS công Thủ đô nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Ban Tổ chức Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức, xây dựng Đảng” cho các đồng chí Nguyễn Đức Nhanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; đồng chí Trần Long Xuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; và đồng chí Vũ Ngọc Niên - Đội trưởng đội Tổ chức xây dựng Đảng, Phòng Tổ chức cán bộ. Có 43 đảng bộ, chi bộ cơ sở được trao quyết định khen thưởng danh hiệu chi bộ cơ sở tiêu biểu và chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.