Đoàn thanh niên CATP Hà Nội:

Thăm, tặng quà tết đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Chiều 23-1, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm và đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Bí thư Đoàn thanh niên CATP đã đến thăm, tặng quà gia đình Thiếu úy Phạm Ngọc Dũng (Đội 3, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm).

Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội tặng quà
gia đình Thiếu úy Phạm Ngọc Dũng

Thiếu úy Phạm Ngọc Dũng có hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, bố bệnh nặng trong thời gian dài, đã qua đời năm 2012, mẹ không có việc làm, gia đình hiện thuê nhà tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Vượt lên khó khăn, trong mọi hoàn cảnh thiếu úy Phạm Việt Dũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Thiếu úy Phạm Việt Dũng đã bắt giữ hai đối tượng truy nã, vượt chỉ tiêu được giao. 
Đồng chí Bùi Nhật Quang đã thay mặt tuổi trẻ CATĐ chia sẻ những khó khăn của gia đình, động viên Thiếu úy Phạm Ngọc Dũng tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao, và làm tốt trách nhiệm là trụ cột gia đình, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống. 
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của Quỹ hỗ trợ thanh niên Công an Thủ đô vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, thể hiện tình cảm và truyền thống tương thân tương ái của tuổi trẻ CATP, động viên đoàn viên thanh niên không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2014 đến nay, Quỹ hỗ trợ thanh niên Công an Thủ đô đã tặng 15 suất quà với tổng trị giá gần 20 triệu đồng cho các đoàn viên thanh niên.
Chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Nhật Quang cũng trao quà của Quỹ hỗ trợ thanh niên Công an Thủ đô cho đồng chí Tạ Văn Luận, đoàn viên Phòng Cảnh sát hình sự tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín.