Công an Hà Nội:

Thăm hỏi thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ

ANTĐ - Sáng qua (3-7), thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP đã đến thăm, tặng quà thân nhân 2 gia đình liệt sỹ. 

Đại tá Phạm Xuân Bình tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Trần Ngọc Thư

Đến thăm gia đình ông Phạm Mạnh Tân (SN 1952), ở thôn Tu Lễ, xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, Hà Nội - nguyên cán bộ CAH Ứng Hòa đã nghỉ chế độ mất sức, con liệt sỹ công an Phạm Văn Thức; đồng chí Trần Thị Thanh Xuân - cán bộ Phòng Bảo vệ chính trị 2 - CATP Hà Nội, con liệt sỹ công an Trần Ngọc Thư, đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tá Phạm Xuân Bình bày tỏ lòng tri ân, cảm phục trước hy sinh anh dũng của 2 liệt sỹ, nỗ lực vượt khó vươn lên của thân nhân 2 gia đình. Tấm gương hy sinh quên mình của các liệt sỹ, xứng đáng để tuổi trẻ Công an Thủ đô học tập, noi theo. 

Đón nhận những phần quà ý nghĩa của Công an Hà Nội, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, thân nhân gia đình 2 liệt sỹ bày tỏ lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và hứa tiếp tục phát huy truyền thống gia đình liệt sỹ gương mẫu.

Cũng trong chiều cùng ngày, Đại tá Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP cùng các cán bộ chiến sỹ đã đến thăm gia đình Thượng tá Đỗ Văn Cao, là thương binh 25%, hiện đang công tác tại CAQ Ba Đình, CATP Hà Nội. Trong một lần truy đuổi đối tượng phạm tội hung hãn, đồng chí Đỗ Văn Cao đã  mang thương tật vĩnh viễn. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bé, tại thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, mẹ của liệt sỹ Nguyễn Văn Quân (SN 1960), công tác tại trại giam Hàm Tân, tỉnh Ninh Thuận. Gia đình mẹ liệt sỹ Nguyễn Thị Bé có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, bà đang sống cùng 2 cháu nội và con gái. Bộ Công an đã trợ cấp, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình vào năm 2007. 

Thay mặt lực lượng CATP, Đại tá Bạch Thành Định đã tặng quà và động viên đồng chí thương binh, nhân thân gia đình liệt sỹ và nhấn mạnh, sự hy sinh, mất mát của những người đi trước đã góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô, qua đây những thế hệ CAND kế tiếp sau càng phải  có trách nhiệm hơn trong công tác giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.