Thái Lan nói Campuchia khai hỏa pháo phản lực BM-21 vượt biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giới chức Thái Lan cho hay Campuchia khai hỏa pháo phản lực BM-21 và một vài loại hỏa lực khác qua biên giới, khiến nhiều dân thường ở ba tỉnh thiệt mạng.

Ông Sutthiroj Charoenthanasak, người đứng đầu huyện Kap Choeng thuộc tỉnh biên giới Surin của Thái Lan, trước đó cho biết hai quả đạn từ pháo phản lực BM-21 của Campuchia đã rơi xuống làng Ban Jorok lúc 9h40 sáng ngày 24/7, khi người dân ở đây đang chờ sơ tán.

Vụ nổ từ đạn pháo phản lực khiến một người lớn và một trẻ em 12 tuổi thiệt mạng, hai người bị thương.

Ông Sutthiroj Charoenthanasak cho hay đụng độ nổ ra giữa quân đội Thái Lan và Campuchia ở khu vực gần đền Ta Moan Thom đã buộc giới chức huyện này sơ tán khẩn cấp khoảng 40.000 dân ở 86 làng gần biên giới. Họ được chuyển đến trú ẩn tại các ngôi trường ở huyện Prasat lân cận.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Somsak Thepsuthin chiều 24/7 cho biết ít nhất 11 dân thường và một binh sĩ nước này thiệt mạng khi đụng độ nổ ra ở khu vực biên giới với Campuchia. Ông cho hay hỏa lực của Campuchia đã trúng vào một bệnh viện gần biên giới.

Tại tỉnh Si Sa Ket, hai dân thường cũng thiệt mạng và một số người bị thương khi đạn pháo phản lực Campuchia rơi xuống siêu thị trong trạm xăng ở Ban Phue, huyện Kanthararak.

Pháo phản lực Campuchia khai hỏa trong video công bố ngày 24/7.

Hiện Campuchia chưa lên tiếng về thông tin được phía Thái Lan đưa ra. Video được tờ Khmer Times của Campuchia công bố ngày 24/7 cho thấy bệ pháo phản lực của quân đội nước này tại một bãi đất trống và trên một con đường phóng nhiều loạt rocket sang Thái Lan, sau khi đụng độ giữa hai nước bùng phát tại khu vực biên giới.

Đụng độ nổ ra trong lúc quan hệ Campuchia - Thái Lan căng thẳng cao độ. Thái Lan ngày 23/7 cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một binh sĩ nước này bị thương.

Pháo phản lực BM-21 Grad
Pháo phản lực BM-21 Grad

BM-21 Grad được đưa vào sử dụng từ năm 1963 trong quân đội Liên Xô, và hàng chục quốc gia trên thế giới. Các ống phóng có thể phòng từng ống hoặc phóng đồng loạt. Khẩu đội 3-4 người có thể trú trong cabin để bắn hoặc đứng từ xa và điều khiển qua đường cáp dài tới 64 m. Đạn nạp bằng tay và phải mất khoảng 10 phút để lắp hết 40 ống phóng.

Dù ra đời đã lâu, nhưng dòng pháo phản lực này vẫn cực kỳ đáng sợ và là một trong những vũ khí chủ lực của quân đội nhiều quốc gia hiện nay.