- Căng thẳng bùng phát tại biên giới Campuchia-Thái Lan sau một vụ đấu súng
- Quan điểm của Việt Nam về vụ đấu súng tại biên giới Thái Lan-Campuchia
- Phía sau tranh chấp chủ quyền một hòn đảo giữa Thái Lan và Campuchia
![]() |
Cảnh sát kiểm tra một ngôi nhà ở huyện Kap Choeng, tỉnh Surin sau khi tên lửa Campuchia bắn trúng các mục tiêu dân sự vào 24-7 |
Trong khi đó, theo quân đội Thái Lan, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Campuchia vào khu vực dân sự của Thái Lan đã tăng lên 11 người, bao gồm một bé trai 8 tuổi.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận rằng, các khu vực dân sự đã bị trúng hỏa lực yểm trợ, gây ra thương vong, thương tích và thiệt hại tài sản sau khi lực lượng Campuchia tiến hành các cuộc pháo kích vào lãnh thổ Thái Lan vào sáng cùng ngày.
Các khu vực bị ảnh hưởng tại 4 tỉnh Sisaket, Surin, Ubon Ratchathani và Buriram. Trong đó, 2 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương khi tên lửa BM-21 được bắn từ Campuchia vào một ngôi làng ở huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, nơi 40.000 cư dân đang được di tản đến các nơi trú ẩn khẩn cấp.
Trưởng huyện Sutthiroj Charoenthanasak xác nhận, 2 tên lửa đã bắn trúng ngôi làng lúc 9h40 trong khi người dân đang chờ sơ tán. Chính quyền đã sơ tán người dân từ 86 ngôi làng đến các nơi trú ẩn khẩn cấp tại các trường học ở huyện Prasat lân cận.
![]() |
Hiện trường vụ tên lửa trúng siêu thị ở huyện Kanthararak, tỉnh Si Sa Ket |
Còn tại tỉnh Si Sa Ket, 2 người được báo cáo đã thiệt mạng và nhiều thường dân khác bị thương khi tên lửa Campuchia rơi vào một siêu thị tại một trạm xăng ở Ban Phue, huyện Kanthararak. Theo Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ Thái Lan, 2 người tử vong tại siêu thị là học sinh.
Hiện chưa có thông tin về thương vong tại Campuchia.