Thái Lan, Mỹ và Singapore khai mạc diễn tập Cope Tiger

ANTĐ - Ngày 10-3, không quân Thái Lan, Singapore và Mỹ đã bắt đầu tổ chức cuộc diễn tập phòng không thường niên, mang tên Cope Tiger 2013, tại Căn cứ không quân Korat của Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Cuộc diễn tập huấn luyện chiến trường thường niên này, với sự tham gia của các đơn vị không quân và mặt đất, được tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và mối quan hệ giữa các lực lượng không quân mỗi nước tham gia.

Diễn tập Cope Tiger 2013 gồm 5 khoa mục diễn tập huấn luyện như: huấn luyện cơ động chiến đấu cơ bản không đồng nhất, huấn luyện chiến thuật tác chiến trên không, huấn luyện yểm trợ cận không, huấn luyện nhảy dù chiến thuật, và huấn luyện triển khai lực lượng lớn.

Khoảng 1.900 quân sẽ tham gia cuộc diễn tập năm nay tại Thái Lan, gồm: 365 lính Mỹ và hơn 1.500 lính Thái Lan và Singapore.

Máy bay vận tải C-130 của không quân Singapore tham gia diễn tập

Phó chỉ huy cuộc diễn tập Cope Tiger 13, Trung tá Keith Gibson, cho biết cuộc diễn tập này sẽ cho phép các lực lượng không quân Mỹ, Thái Lan và Singapore cùng phát triển một kịch bản tác chiến đa phương chung và cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu hỗn hợp.

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, lực lượng không quân Mỹ và Thái Lan sẽ còn thảo luận biện pháp tăng cường thông tin liên lạc, chỉ huy và kiểm soát lực lượng, cũng như cải thiện khả năng triển khai lực lượng lớn, thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa các nhân viên không quân hai nước.

Diễn tập Cope Tiger năm nay dự kiến ​​sẽ diễn ra đến hết ngày 22-3.