Thái Lan chuẩn bị bầu cử Thượng viện

ANTĐ - Các tỉnh, thành Thái Lan đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện nước này, dự kiến vào ngày 30-3 tới, truyền thông Thái Lan ngày 28-3 đưa tin. 

Ông Suthep Thaugsuban tiếp tục tổ chức tuần hành ở Bangkok

Cuộc bầu cử Thượng viện là một sự kiện quan trọng trong thời điểm này khi Hạ viện chưa được hình thành và tình trạng biểu tình vẫn đang diễn ra. Được biết, Thượng viện Thái Lan gồm 150 người, trong đó có 77 người được bầu đại diện cho 77 tỉnh, thành ở nước này và số còn lại sẽ được bổ nhiệm thông qua một ủy ban gồm đại diện của các cơ quan được coi là độc lập tại Thái Lan. Nhiệm kỳ của Thượng viện là 6 năm. Trong cuộc bầu cử lần này, cả nước có 457 ứng cử viên. 

Cũng trong ngày 28-3, lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban tiếp tục tổ chức tuần hành ở Thủ đô Bangkok kêu gọi một cuộc biểu tình lớn chống Chính phủ vào ngày 29-3. Trong khi đó, ban lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài (tức phe Áo đỏ) cũng tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình lớn vào ngày 5-4 tới nhằm ủng hộ Chính phủ Thái Lan.