Tên lửa phòng không S-400 sẽ đe doạ không phận Đài Loan

ANTĐ - Theo nhận định của chuyên gia quân sự Wendell Minnick trên trang Defense News ngày 18-4, việc đạt được thoả thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga sẽ khiến quân đội Trung Quốc dễ dàng đánh bại lực lượng không quân Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột.

Với tầm bắn 400km, một hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ cho phép Trung Quốc tấn công vật thể bay trong không phận Đài Loan và thậm chí còn thể vươn tới các thành phố khác trong khu vực như New Delhi, Calcutta, và Seoul, cũng như một vài mục tiêu ở Triều Tiên. Ngoài ra, hệ thống S-400 cũng sẽ giúp Trung Quốc bảo vệ tốt hơn cho phần nhận diện phòng không mà nước này tự đặt ra trên biển Hoa Đông.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có tầm bắn lên tới 400km

Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Vasily Kashin, chuyên nghiên cứu về sự phát triển của Trung Quốc, thì nước này có thể mở rộng được tầm ảnh hưởng, nhưng không có nghĩa là sẽ vượt trội hoàn toàn tại không phận ở khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản.

Với tầm bắn 300km, hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Trung Quốc đang sở hữu chỉ có thể tấn công được các mục tiêu ở vùng duyên hải tây bắc Đài Loan, theo ông Alexander Huang, người đứng đầu Hội đồng nghiên cứu chiến lược chiến tranh Đài Loan.

“Sự xuất hiện của S-400 sẽ đặt ra một thử thách thức sự lớn với phi đội chiến đấu cơ của Đài Loan, khi thực hiện các hoạt động phòng thủ tại vùng nhận diện phòng không (AIDZ) của vùng lãnh thổ này. Ngoài ra, hệ thống tên lửa S-400 cũng giúp Trung Quốc tăng cường khả năng dò tìm và loại bỏ các mối đe doạ từ trên không, khiến các lực lượng không quân trong khu vực phải cẩn thận hơn khi hoạt động gần Trung Quốc”, ông Huang cho hay.

Ông Luo Shou-he, người phát ngôn cho lực lượng quốc phòng Đài Loan, nói với trang Defense News rằng, Đài Loan đã hoàn thành quá trình nghiên cứu về mối đe doạ từ S-400 và sẽ điều chỉnh chiến lược phòng thủ phù hợp trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Trung Quốc.

Trong những năm tới, Nga không có ý định xuất khẩu hệ thống phòng không S-400, mà chỉ đồng ý bán hệ thống S-300 cũ hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc đã kịp đạt được thoả thuận cung cấp S-400 với Nga cách đây không lâu, điều biến nước này thành quốc gia đầu tiên sau Nga sở hữu hệ thống phòng không lưu động hiện đại này.
Trung Quốc và Đài Loan bị chia tách sau cuộc nội chiến năm 1949. Đài Loan tuyên bố độc lập, tuy nhiên, Bắc Kinh chưa bao giờ công nhận điều này và khẳng định sẵn sàng sử dụng cả vũ lực để thống nhất vùng lãnh thổ Đài Loan về dưới quyền kiểm soát của mình.