Teen ngày nay dễ tử vong sớm hơn vì bệnh tim

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy teen ngày nay dễ tử vong sớm vì bệnh tim hơn người trưởng thành.

Các nhà khoa học ở Trường Y Feinberg, Đại học Northwestern đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tim mạch vị thành niên ở Mỹ.

Ảnh hưởng của tình trạng sức khỏe tim mạch kém này đã được thấy ở những người trưởng thành trẻ tuổi. Đầu tiên là tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tăng ở những người trong độ tuổi 35-44, đặc biệt là với nữ giới.

Theo báo cáo của nghiên cứu thì hồ sơ sức khỏe đáng báo động về 5547 trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-19 cho thấy nhiều em có nồng độ đường huyết cao, bị béo phì hoặc thừa cân, có chế độ ăn không lành mạnh, ít vận động thể chất và thậm chí là còn hút thuốc lá.

Các kết quả này cho thấy sức khỏe tim mạch của giới trẻ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nếu không có sự thay đổi trong lối sống thì giới trẻ dễ tử vong sớm vì tim mạch hơn người trưởng thành.

Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị khoa học của Hội tim mạch Hoa Kỳ năm 2011.