“Tây” sang ta để lừa… “Tây”!
(ANTĐ) - Gần đây, nhiều người nước ngoài đã đến Hà Nội để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng này. Lợi dụng tình hình đó, các đối tượng hình sự ở một số quốc gia cũng đến Hà Nội để phạm tội, với nhiều cấp độ khác nhau.
Các đối tượng phạm tội người nước ngoài bị Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ |
Những ngón nghề của tội phạm ngoại
Hàng ngày, chúng ta bắt gặp trên đường phố nhiều người nước ngoài vai khoác ba lô, chân mang giày vải thường được gọi là... “Tây ba lô”. Họ từ nhiều quốc gia trên thế giới đến Hà Nội, và lẫn trong số đó có cả những đối tượng hoạt động phạm tội.
Theo lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, tội phạm là người nước ngoài (TPNN) hoạt động trên địa bàn thành phố rất đa dạng, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhiều nhóm tội phạm mang quốc tịch một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á, hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố nhằm vào những người đến ngân hàng, quỹ tiết kiệm rút tiền.
Nhìn bề ngoài những tên tội phạm này như những vị khách du lịch, ăn mặc rất lịch sự, vai khoác ba lô, tay cầm bản đồ, lang thang khắp phố phường Hà Nội. Tuy nhiên, bên trong ba lô của không ít vị khách nước ngoài chứa toàn những phương tiện gây án như bàn chông, găng tay, tóc giả... và sau khi “tăm tia” phát hiện được “mục tiêu”, thì ra tay hành động rất mau lẹ. Thủ đoạn của chúng là cắm bàn chông đâm thủng lốp xe của những người vừa đến các ngân hàng, quỹ tiết kiệm rút tiền và lợi dụng trong lúc họ xuống xe xử lý sự cố, để trộm cắp tiền và tài sản trong xe ô tô.
Anh Võ Văn Tâm, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, là một trong những nạn nhân của bọn TPNN. Sau khi rút hơn 2 tỷ đồng từ 1 ngân hàng ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, anh Tâm lái xe ô tô đến ngã tư Lê Văn Lương - Láng Hạ và trong lúc chờ đèn tín hiệu giao thông đã bị nhóm tội phạm người Indonesia cắm bàn chông chọc thủng lốp xe. Lợi dụng lúc anh Tâm lúi húi thay lốp, bọn TPNN đã lấy cắp chiếc túi đựng hơn 2 tỷ đồng của anh Tâm, để bên ghế phụ xe ô tô.
Ngoài hoạt động trộm cắp, TPNN còn dùng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn làm quen với những du khách nước ngoài đến Hà Nội, sau đó rủ họ đến những khu nhà trọ chúng thuê sẵn. Tại đây, chúng dựng lên màn kịch chơi bài lá và dùng thủ đoạn đánh bạc bịp để đưa “con mồi” vào bẫy, rồi cưỡng đoạt tài sản. Chị Megan Carter, quốc tịch Canada là một trong số nạn nhân của 1 nhóm các đối tượng mang quốc tịch Philippines. Trong khi đang thả bộ ngắm phong cảnh phố cổ Hà Nội ở phố Ấu Triệu, quận Hoàn Kiếm, chị Megan gặp 2 phụ nữ tự giới thiệu là du khách Philippines đến làm quen, mời đi ăn cơm.
Sau đó, họ mời chị về 1 khách sạn ở khu vực quận Đống Đa và rủ chơi đánh bài lá bằng tú lơ khơ với 3 người đàn ông đã đến đây từ trước. Chơi được một lúc, chị Megan bị thua và nợ những người cùng chơi (đều mang quốc tịch Philippines) tới 40.000 USD. Họ đe dọa chị Megan, bắt phải trả nợ. Bừng tỉnh vì gặp phải nhóm đối tượng lừa đảo, chị Megan lợi dụng lúc chúng không để ý, bỏ chạy ra khỏi khách sạn kêu cứu...
Liên kết phạm tội
Ngoài những thủ đoạn nêu trên, TPNN hoạt động trên địa bàn Hà Nội còn đến các cửa hàng tạp hóa để mua những mặt hàng không mấy giá trị, nhưng lại thanh toán bằng ngoại tệ có giá trị lớn, rồi lợi dụng lúc người bán hàng trả lại tiền để tráo đổi, hoặc rút lõi tiền. Trên thực tế, tại Hà Nội đã xảy ra một số vụ TPNN vờ mua hàng, nhằm mục đích tráo tiền, nhưng khi phát hiện chủ cửa hàng sơ hở đã cướp giật cả bọc tiền của họ rồi tháo chạy. Những hoạt động phạm tội nêu trên đều có sự liên kết giữa TPNN với tội phạm hình sự trong nước. Chúng cấu kết với nhau gây án dưới nhiều hình thức và cùng hưởng lợi sau những “phi vụ” làm ăn bất chính. Với vai trò “chỉ điểm”, tội phạm hình sự trong nước có nhiệm vụ đưa đồng bọn là TPNN tìm đến những nơi chứa nhiều tài sản có giá trị, để thực hiện hành vi phạm tội. Nghiêm trọng hơn, có vụ khi chưa thực hiện được hành vi trộm cắp mà bị phát hiện, bọn TPNN sẵn sàng dùng hung khí tấn công những ai ngăn cản chúng.
Phương tiện, tang vật gây án của các đối tượng phạm tội người nước ngoài bị Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ |
Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội mới phát hiện 1 nhóm đối tượng người Trung Quốc, cấu kết với một số đối tượng hình sự ở Việt Nam trộm két sắt tại các cơ quan, công sở, trường học, nằm trên địa bàn một số quận, huyện của Hà Nội. Phương thức hoạt động của chúng là thuê khách sạn ở các phố cổ của quận Hoàn Kiếm làm nơi “tá túc”, rồi cùng với các đối tượng người Việt Nam thông thuộc địa hình đi “tăm tia”, tìm mục tiêu gây án.
Chúng giả dạng là những nhà đầu tư, rồi đến các cơ quan, công sở, trường học với lý do tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết làm ăn, nhưng thực chất là để theo dõi, phát hiện quy luật hoạt động, đường ngang, ngõ tắt tại những nơi này, rồi vạch kế hoạch đột nhập gây án. Sau khi đã được các đối tượng hình sự trong nước chỉ điểm “mục tiêu”, bọn TPNN lợi dụng đêm tối vào các cơ quan, công sở, trường học, dùng các loại công cụ hỗ trợ như đèn khò, xà cầy, kìm thủy lực, phá tung những chiếc két sắt lấy đi hàng tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
Cách đây không lâu, trụ sở UBND xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm là “mục tiêu” bị TPNN tấn công. Chúng đột nhập trụ sở UBND xã Đại Mỗ vào ban đêm, dùng xà cầy bậy tung cửa sổ phòng Tài chính, rồi dùng kìm thủy lực cắt đứt hoa cửa sổ lọt vào trong đục phá két sắt trộm cắp tiền mà không bị ai phát hiện. Vài ngày trước khi xảy ra vụ án nêu trên, trường Đại học Thành Đô, huyện Hoài Đức cũng là mục tiêu tấn công của TPNN. Chúng vào phòng Bảo vệ, đe dọa, uy hiếp và trói nhân viên trực đêm, rồi dùng các loại phương tiện đục phá 3 chiếc két sắt, lấy đi hàng chục triệu đồng.
Hồng Tuấn