![]() |
Lực lượng chức năng kiểm đếm niêm phong tang vật thu được của vợ chồng Tiến - Nguyệt |
Mở xưởng trên 20 tỉnh, thành phố để sản xuất hàng giả
Cái tên Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (đều SN 1988, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) được nhắc đến khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng trong những tuần vừa qua. Cặp đôi tuy còn trẻ nhưng đã cầm đầu ổ nhóm buôn bán thực phẩm giả và lập lên một hệ thống sản xuất, kinh doanh tại trên 20 tỉnh, thành phố.
Việc sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế được nhóm đối tượng do Tiến và Nguyệt cầm đầu rất đơn giản. Và chỉ đến khi kho xưởng của cặp vợ chồng này bị công an và các đơn vị chức năng kiểmtra thì người ta mới biết hàng hóa được sản xuất từ các nguyên liệu thu mua trôi nổi trên thị trường. Nơi sản xuất thực phẩm là các khu nhà lợp mái tôn tạm bợ, nhếch nhác, bẩn thỉu và cách làm thủ công đến khó tin. Vợ chồng Tiến - Nguyệt thuê xưởng ở Hưng Yên để gia công một phần sản phẩm, trong khi bao bì được thuê in tại Vĩnh Phúc, còn nguyên liệu được làm giả ở Bắc Giang.
![]() |
Cơ quan công an ghi lời khai của đối tượng Tiến |
Là dược sĩ được đào tạo bài bản, ban đầu Tiến kinh doanh các loại thực phẩm chức năng nhập khẩu. Khi thấy thị trường phản hồi tích cực và tiêu thụ được nhiều, Tiến bắt đầu nảy sinh ý định tự sản xuất, gia công các mặt hàng dạng này, nhưng dán thương hiệu nước ngoài để thu lợi nhuận lớn hơn. Tiến đã tự nghiên cứu công thức sản phẩm, mua nguyên vật liệu trôi nổi ngay tại Việt Nam, sau đó giao cho nhân viên phối trộn thành viên nang và đóng gói thành sản phẩm chức năng gắn mác nước ngoài. Để tạo bình phong, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tiến chỉ đạo nhóm đối tượng liên quan nhập khẩu một số sản phẩm từ nước ngoài để lấy thương hiệu. Đây chính là chiêu trò đánh vào tâm lý người tiêu dùng và hợp thức hóa giấy tờ phòng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra. Ngay sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu và nắm rõ thủ đoạn của vợ chồng Tiến - Nguyệt cùng đồng phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội xin ý kiến chỉ đạo, lập kế hoạch đấu tranh triệt phá toàn bộ ổ nhóm.
![]() |
Tang vật cơ quan công an thu giữ của vợ chồng Tiến - Nguyệt |
Ngày 7-5-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án sản xuất và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt cầm đầu, đồng thời tổ chức khám xét hơn 20 địa điểm liên quan đến ổ nhóm này nằm rải rác tại hơn 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Kết quả, cơ quan công an đã thu giữ 30 khuôn dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng, 34.822 lọ thực phẩm chức năng, 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng, 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn cùng các loại máy móc, dây chuyền, công cụ, nguyên vật liệu… để sản xuất hàng giả. Tổng số tang vật tương đương hơn 100 tấn hàng hóa với hơn 100 mã sản phẩm khác nhau. Tất cả các nhãn mác trên sản phẩm này đều được ghi bằng tiếng nước ngoài, thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ các quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ…
![]() |
Tang vật các đối tượng làm giả là thực phẩm chức năng |
Quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa hàng giả
Căn cứ hành vi của các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra bắt khẩn cấp vợ chồng Tiến - Nguyệt và các đối tượng liên quan khác gồm: Lương Thị Yến (SN 1990, quê ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang); Nguyễn Văn Đức (SN 1995) và Nguyễn Thành Tâm (SN 2000, đều trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình); Nguyễn Thành Tâm (SN 1978, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1978, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận đã sản xuất, buôn bán hàng giả từ năm 2020 đến nay và tiêu thụ tại tất cả các hiệu thuốc, bệnh viện trên toàn quốc. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định các công ty của Tiến và Nguyệt đã xuất bán hàng hóa cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân khác.
Ngoài việc thuê kho xưởng sản xuất tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để gia công hàng giả là thực phẩm chức năng, Tiến khai nhận còn thành lập Công ty in Âu Việt tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để in màng nhôm phục vụ ép vỉ sản phẩm. Phối hợp với chồng, Nguyệt đặt mua các loại vỏ lọ qua mạng xã hội, còn vỏ hộp thì sẽ thiết kế để đặt in tại các cơ sở in tư nhân tại Hà Nội. Khi thấy động, vợ chồng Tiến - Nguyệt chỉ đạo nhân viên mang hàng hóa đi cất giấu tại nhà mẹ đẻ của Nguyệt ở huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và một số địa điểm khác tại Bắc Giang…
![]() |
Tem sản phẩm do các đối tượng thuê in gia công dán vào sản phẩm giả |
Theo Đại tá Thành Kiên Trung - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, mặc dù lực lượng chức năng đã tích cực kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhưng hoạt động buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Thực tế, việc sản xuất thực phẩm chức năng giả, thuốc tân dược giả từ nguồn nguyên liệu trôi nổi rồi bán ra thị trường với số lượng lớn đã mang lại cho tội phạm những khoản lợi nhuận khổng lồ. Đó cũng là lý do để các đối tượng sản xuất, buôn bán, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả hoạt động liều lĩnh, coi thường pháp luật. “Với tinh thần quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và được sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế đã và đang tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả tuồn ra thị trường” - Chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội chia sẻ.
Thong tin từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho thấy, từ đầu tháng 5-2025 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện, xử lý 444 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất tiêu thụ hàng giả. Đặc biệt, CATP Hà Nội đã phát hiện hàng trăm vụ hàng giả, hàng nhái, thực phẩm “bẩn”.