Tập trung xây dựng Công an huyện đảo Lý Sơn vững mạnh

ANTĐ - Ngày 9-8 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. 
Thay mặt lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao tặng những món quà ý nghĩa cho các hộ dân và các đơn vị công tác tại huyện đảo. Cụ thể: 11 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng 10 triệu đồng mỗi hộ, Công an huyện đảo Lý Sơn 100 triệu đồng và 2 bộ máy tính, phòng giáo dục của huyện 20 bộ máy tính, trường THCS An Vĩnh 1 tỷ đồng để xây dựng phòng học đa năng… Số tiền và những trang thiết bị được trao tặng lần này là đóng góp của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng.

Tập trung xây dựng Công an huyện đảo Lý Sơn vững mạnh  ảnh 1
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm việc tại huyện đảo Lý Sơn


Huyện đảo Lý Sơn là địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh, với dân số trên 22.000 người chủ yếu ngư nghiệp và nông nghiệp. Toàn huyện hiện có 426 tàu cá các loại chuyên đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Hiện nay Lý Sơn được biết đến điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan. Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tuy nhiên tình hình tàu và ngư dân của huyện đánh bắt hải sản ở các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam bị Trung Quốc đập phá, lấy tài sản, xua đuổi gia tăng và diễn biến phức tạp khi thời điểm Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 gần đảo Lý Sơn.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, huyện Lý Sơn có 1 tàu bị tàu lạ đâm chìm làm làm 1 người mất tích và 5 người bị thương; 12 phương tiện với 106 ngư dân Lý Sơn đang hành nghề khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa bị phía Trung Quốc vây bắt, đập phá tài sản, xua đuổi không cho khai thác hải sản, ước tính thiệt trên 1,2 tỷ đồng.

Tập trung xây dựng Công an huyện đảo Lý Sơn vững mạnh  ảnh 2
Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu trao 20 bộ máy vi tính cho 10 trường học trên huyện đảo 


Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an trong việc đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, tình hình an ninh bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn đang diễn biến phức tạp, do đó lực lượng Công an phải cảnh giác, chủ động tích cực trong việc triển khai những biện pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo; đảm bảo an toàn để ngư dân yên tâm đánh bắt trên biển.

Cũng tại buổi làm việc Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, Bộ Công an luôn có sự quan tâm đặc biệt đến huyện đảo Lý Sơn, xác định, đây là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng, sẽ có những chính sách quan tâm đến việc xây dựng lực lượng công an của như đời sống của cán bộ chiến sĩ tại huyện đảo…

Trong thời gian thăm và làm việc tại huyện đảo, đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến thăm di tích Âm Linh Tự, gia đình ông Đặng Lên, thuộc gia tộc họ Đặng ở xã An Hải, huyện Lý Sơn; thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và thăm Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.