Tập trung giải quyết các 'điểm đen' giao thông, phục vụ người dân mùa du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 31-3, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trên toàn quốc, và sơ kết 45 ngày thực hiện Điện 05/HT của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an.
Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Văn Long dự và chủ trì hội nghị

Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Văn Long dự và chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì tại điểm cầu Công an Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Quán triệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả

Ngày 3-2-2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Điện 05/HT về tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT năm 2023. Ngay sau đó, Cục CSGT - Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc, tổ chức quán triệt 100% cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc Điện 05/HT của đồng chí Bộ trưởng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 161/KH-C08-P8 ngày 22-2-2023 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cái tạo, hoán cải phương tiện;

Kế hoạch 162/KH-C08-P8 ngày 22-2-2023 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”;

Kế hoạch số 371/KH-C08-P1 về kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, thành lập 5 tổ công tác của Cục CSGT kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu CATP Hà Nội

Trên cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công và Cục CSGT, sau 45 ngày đã ghi nhận những kết quả tích cực của lực lượng CSGT toàn quốc. Cụ thể:

Công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng. Lực lượng CSGT đã tuyên truyền, vận động 1.275 chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… nhắc nhở khách hàng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu-bia, không điều khiển phương tiện giao thông say khi đã uống rượu-bia; vận động 1.880 doanh nghiệp, 205 nhà máy, 52 xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô, 22.212 cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng tải trọng và thiết kế của xe, không cơi nới kích thước, thành thùng xe…;

Đã phát hiện, xử lý 426.709 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 891 tỷ 732 triệu đồng, tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn với 91.818 trường hợp; tạm giữ 7.854 ô tô, 131.294 mô tô, 17 phương tiện thủy. So với cùng thời gian trước liền kề, xử phạt tăng 31,89%, tiền phạt tăng 44,31%;

Trong đó, xử lý 99.135 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 79.29 trường hợp vi phạm về tốc độ; 15.659 trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải trọng; 7.236 trường hợp vi phạm đường thủy.

Có tới 20 trường hợp khi bị xử lý có hành vi chống người thi hành công vụ

Có tới 20 trường hợp khi bị xử lý có hành vi chống người thi hành công vụ

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 103 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, bắt giữ 144 đối tượng; 39 vụ với 28 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 14 vụ với 17 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép; 9 vụ với 36 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Cũng theo số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 3 đến 19-3-2023, cả nước đã xảy ra 1.171 vụ TNGT, làm chết 660 người, bị thương 828 người. So với thời gian liền kề giảm 13 vụ, giảm 121 người chết và tăng 66 người bị thương. Đáng chú ý, đã xảy ra 20 vụ chống người thi hành công vụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn

Kết quả trên đã thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Điện 05 của Bộ trưởng Bộ Công an và các Kế hoạch của Cục CSGT của lực lượng CSGT cả nước. Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ thực tế, lực lượng CSGT cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để khắc phục trong thời gian tới, cũng như phát huy thành tích đã đạt được, để làm sao hướng tới đảm bảo an toàn giao thông cho người dân, giảm thiểu TNGT nhất là các vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tăng cường các biện pháp, giải pháp đảm bảo TTATGT

Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh, lực lượng CSGT cần phải triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới”; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về các giải pháp đảm bảo TTATGT đến tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng;

Đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt, “không có ngoại lệ”, kiên quyết hình thành thói quen, văn hóa “Đã uống rượu, bia - Không lái xe” trong nhân dân;

Tập trung xử lý các vi phạm về tốc độ, xe quá khổ, quá tải và tuyệt đối không để tái diễn xe “cơi nới” thành thùng, quá khổ, quá tải tái hoạt động phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt, CSGT các đơn vị địa phương phải khẩn trương rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, tổ chức lắp đặt biển cảnh báo, giờ giảm tốc, vạch kẻ sơn, đèn chiếu sáng… để lưu ý đối với người điều khiển phương tiện.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường, không để phương tiện vận tải tái vi phạm chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường, không để phương tiện vận tải tái vi phạm chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng

Đặc biệt, bên cạnh công tác chuyên môn, CSGT các đơn vị cũng phải tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho người tham gia giao thông, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo TTATGT, giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng các kết quả mà lực lượng CSGT cả nước đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu toàn lực lượng thời gian tới phải chấn chỉnh, rèn rũa, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là yếu tố mang tính chủ quan.

“Việc quán triệt triển khai mệnh lệnh của Lãnh đạo Bộ Công an còn chưa nghiêm túc ở một số địa phương; Lãnh đạo, chỉ huy còn chưa sâu sát; Sau thời gian cao điểm, một số địa phương có dấu hiệu chìm lắng; tình trạng phương tiện vận tải vi phạm chở quá khổ, quá tải có dấu hiệu phức tạp trở lại.

Đặc biệt, xuất hiện thực trạng thanh, thiếu niên mang theo hung khí điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân diễn ra phức tạp… Do vậy, Công an các đơn vị, địa phương cần nhìn nhận một cách nghiêm túc, cần đánh giá, rút kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ rõ.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị Công an các đơn vị địa phương phải nắm chắc tình hình, xây dựng phương án quyết liệt, hiệu quả hơn. Trong đó, Cục CSGT cần tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, đổi mới công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý, phối hợp khắc phục “điểm đen”, các cung đường, tuyến đường nguy cơ TNGT cao.

Tập trung giải quyết các 'điểm đen' giao thông, phục vụ người dân mùa du lịch  ảnh 7

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng, CATP ngay sau hội nghị giao ban trực tuyến, cần thực hiện nghiêm, có hiệu quả những chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng.

“Tôi đề nghị các đồng chí trong quá trình thực hiện tuyệt đối không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng “xin xỏ”, can thiệp, đặc biệt trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, đối với tình hình thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng và phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức bắt giữ, xử lý nghiêm…” - Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu.

Mùa du lịch sắp tới, Lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng CSGT cả nước phải tập trung tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, phục vụ bà con đi lại an toàn, nhất là các điểm được chỉ rõ gây nguy cơ TNGT cao.