Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6

ANTĐ - Quốc lộ 6, đoạn đi qua tỉnh Sơn La thời gian này bỗng nhộn nhịp hẳn lên bởi các điểm bán đào rừng ven đường mọc lên như nấm. Thú săn đào rừng chơi Tết của dân thành phố những năm gần đây trở thành cơ hội kiếm tiền của nhiều người dân địa phương. 

Tuy còn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hàng nghìn cành đào rừng đã được ùn ùn trở về các điểm tập kết. Khu buôn bán sầm uất, sôi động nhất phải kể đến đoạn đường 6 đi qua huyện Vân Hồ, Sơn La.  Đây được xem là nơi tập trung số lượng đào rừng lớn nhất miền Bắc. Khi mà chợ hoa, cây cảnh tết ở dưới xuôi vẫn còn im lìm thì cảnh buôn bán đào rừng nơi đây đã trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Chùm ảnh:

Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 1Hàng ngày, cánh đàn ông địa phương tấp nập đi chặt đào về bán
Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 2Đào rừng được bày bán nhan nhản ven đường quốc lộ 6 
Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 3

Nhiều điểm thu mua đào rừng cũng tới tấp mọc lên

Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 4Những cành đào “khủng” như thế này có giá vài triệu đồng
Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 5

Phụ nữ đồng bào dân tộc Mông nhanh nhẹn bó gọn những cành đào rừng
Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 6

Đây là dịp kiếm bộn tiền của nhiều người dân địa phương
Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 7

Những cành đào rừng được bó gọn chuẩn bị đưa về xuôi

Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 8

Điểm tập kết đào rừng huyện Vân Hồ luôn đông đúc, nhộn nhịp

Tấp nập chợ đào rừng ven quốc lộ 6 ảnh 9

Nhiều người dân thành phố đã lên đây săn đào rừng từ bây giờ