Tập đoàn Ariston Thermo khánh thành nhà máy mới

ANTĐ - Nhà máy mới này nằm tại Bắc Ninh, phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước và các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. 
Hôm nay (11-4), Tập đoàn Ariston Thermo đã khánh thành nhà máy mới tại Bắc Ninh. Với đội ngũ trên 300 nhân viên và tổng diện tích trên 50.000 m2, nhà máy sẽ đạt công suất 1 triệu sản phẩm máy nước nóng dùng điện mỗi năm, nâng cao khả năng cung ứng cho thị trường tại các nước Đông Nam Á.
Tập đoàn Ariston Thermo khánh thành nhà  máy mới ảnh 1  Tập đoàn Ariston Thermo khánh thành nhà  máy mới ảnh 2
Nhà máy Ariston Thermo tại Bắc Ninh

“Nhà máy mới là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển toàn cầu của chúng tôi thông qua sự hiện diện mạnh mẽ của tập đoàn trên toàn thế giới cùng với việc xây dựng nền móng vững chắc tại từng quốc gia, giúp chúng tôi đến gần hơn với khách hàng của mình"- Ông Paolo Merloni, Chủ tịch Tập đoàn Ariston Thermo phát biểu- “Nhà máy mới góp phần vào việc nâng cao công suất tại khu vực Đông Nam Á – một khu vực đang phát triển mạnh mẽ mà trong đó, Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược phát triển của chúng tôi". Sự kiện khánh thành nhà máy là kết quả của chặng đường dài thành công của Tập đoàn Ariston Thermo tại Viêt Nam, nơi tập đoàn đã có mặt từ năm 1988 và luôn duy trì vị trí dẫn đầu ngành hàng với thương hiệu Ariston – một trong những thương hiệu Ý được đánh giá cao tại Việt Nam.
 Trong những tháng đầu năm 2014, tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trên toàn cầu bằng việc đặt chân vào thị trường Nam Phi – một thị trường trước đây Ariston Thermo chưa trực tiếp hiện diện – thông qua việc mua lại một công ty tiềm năng và phát triển nhanh. Tập đoàn Ariston Thermo đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ công ty Heat Tech Geysers, công ty hiện đang giữ vị trí thứ hai trong ngành hàng máy nước nóng tại Nam Phi với quy mô trên 150 nhân viên, đạt doanh thu 15 triệu Euro năm 2013, tăng mạnh so với năm 2012.