UOB: Lãi suất điều hành sẽ ổn định, VNĐ có thể phục hồi nhẹ

UOB: Lãi suất điều hành sẽ ổn định, VNĐ có thể phục hồi nhẹ

ANTD.VN - Ngân hàng UOB dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024, với tăng trưởng GDP ở mức 6,0%. Chính sách tiền tệ thay vì tiếp tục hạ lãi suất, đã chuyển trọng tâm sang các biện pháp phi lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.
Bộ KH-ĐT: GDP cao nhất năm nay có thể đạt 6,46%

Bộ KH-ĐT: GDP cao nhất năm nay có thể đạt 6,46%

ANTD.VN -  Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương (CIEM, Bộ KH-ĐT) đưa ra dự báo tăng trưởng GDP cao nhất năm nay đạt 6,46%, thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra (6,5%). Mức tăng trưởng này dự báo đạt được khi xuất khẩu giảm, lạm phát được kiểm soát dưới 4,5%.
Tập đoàn Citigroup hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Eurozone

Tập đoàn Citigroup hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Eurozone

ANTD.VN -  Tập đoàn dịch vụ tài chính Citigroup (Mỹ) mới đây đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn duy trì lập trường tích cực về biện pháp tăng lãi suất.
Dự báo mới về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023

Dự báo mới về tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2023

ANTD.VN -  Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2023 do trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện đưa ra các kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 thấp hơn các dự báo được các tổ chức đưa ra trước đó.
Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% trong năm 2022

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% trong năm 2022

ANTD.VN - Trong báo cáo về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, thế giới có khả năng sẽ phải chấp nhận sống chung lâu dài với dịch bệnh. Quá trình phục hồi và tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo thấp hơn năm 2021.
ADB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống 6,3%, lạm phát tăng lên 4,5%

ADB tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống 6,3%, lạm phát tăng lên 4,5%

ANTD.VN - Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2017 dự kiến sẽ đạt 6,3%, thấp hơn so với dự báo trong Báo cáo triển vọng châu Á 2017 được Ngân hàng châu Á (ADB) công bố vào tháng 4. Trong khi đó, lạm phát trung bình dự kiến đạt 4,5%, tiếp tục tăng lên 5,5% trong năm 2018, đều cao hơn một điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
Mức chi điều chỉnh tiền lương sẽ tăng khoảng 7-8%/ năm trong 5 năm tới

Mức chi điều chỉnh tiền lương sẽ tăng khoảng 7-8%/ năm trong 5 năm tới

ANTD.VN -Theo Báo cáo kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm  2016-2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội chiều nay, 20-10, mức chi điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn này sẽ tăng khoảng 7-8%/ năm.
Kinh tế tăng trưởng cao nhưng mừng ít, lo nhiều

Kinh tế tăng trưởng cao nhưng mừng ít, lo nhiều

ANTĐ -Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9- Quốc hội khóa XIII sáng nay, 20-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 4 tháng đầu năm 2015, kinh tế xã hội đất nước tiếp tục ổn định, GDP tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.
          Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9- Quốc hội khóa XIII sáng nay, 20-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 4 tháng đầu năm 2015, kinh tế xã hội đất nước tiếp tục ổn định, GDP tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.
          Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9- Quốc hội khóa XIII sáng nay, 20-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 4 tháng đầu năm 2015, kinh tế xã hội đất nước tiếp tục ổn định, GDP tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.
          Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 9- Quốc hội khóa XIII sáng nay, 20-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 4 tháng đầu năm 2015, kinh tế xã hội đất nước tiếp tục ổn định, GDP tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.