Tăng cường tuyên truyền pháp luật đến các địa bàn dân cư điển hình, kiểu mẫu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đẩy nhanh các phần việc xây dựng Công an 2 phường Gia Thụy và Bồ Đề trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT, đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – CAQ Long Biên (Hà Nội), đã đề xuất, tham mưu nhiều biện pháp thiết thực.

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 6-6, chỉ huy đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – CAQ Long Biên cho biết, nhiều tháng qua, cùng với các đội nghiệp vụ của CAQ, đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vừa tham mưu đề xuất BCH CAQ, vừa chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện nhiều biện pháp để vừa đẩy nhanh các phần việc xây dựng Công an 2 phường Gia Thụy và Bồ Đề trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT, vừa góp phần phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, phải kể đến phần việc xuyên suốt, huy động được đầy đủ sự tham gia của các đội nghiệp vụ, ngành chức năng, là Kế hoạch tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn 2 phường Bồ Đề và Gia Thụy.

Nhiều hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức về tận địa bàn dân cư các phường Bồ Đề, Gia Thụy

Nhiều hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức về tận địa bàn dân cư các phường Bồ Đề, Gia Thụy

“Ban chỉ huy CAQ xác định rõ, Công an 2 phường Gia Thụy và Bồ Đề phấn đấu trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT không chỉ là trách nhiệm của riêng 2 đơn vị. Đặc biệt, thành công từ chủ trương và cách làm ở Công an 2 phường này về sau chắc chắn sẽ được nhân rộng toàn bộ 14 phường trên địa bàn, để có được lực lượng Công an cơ sở thật sự vững mạnh, chính quy, vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng CAQ Long Biên chia sẻ.

Các ngành, đoàn thể phường Bồ Đề chung sức xây dựng CAP trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

Các ngành, đoàn thể phường Bồ Đề chung sức xây dựng CAP trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

Trở lại Kế hoạch tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn 2 phường Bồ Đề và Gia Thụy; theo chỉ huy đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, “đầu bài” mà BCH CAQ đưa ra khi xây dựng Kế hoạch là các yếu tố “mới”, “sáng tạo”, “thiết thực”. Có nghĩa, cùng là tuyên truyền, nhưng cách làm phải có sự sáng tạo; tuyên truyền phải có thông tin, có tương tác, và hình thức phải linh hoạt, sinh động. Làm thế nào để cuốn hút người dân đến nghe, giữ chân người dân ở lại nghe, và sau đó, vận dụng kiến thức được nghe vào đời sống thường nhật.

Từ “đề bài” đó, các đội nghiệp vụ CAQ Long Biên đã nghiên cứu, cập nhật thông tin, tình hình liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, chọn vấn đề nóng nhất, thời sự nhất, và đề nghị sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia phòng, chống tội phạm trên từng lĩnh vực.

Chủ trương xây dựng Công an 2 phường Bồ Đề và Gia Thụy trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

Chủ trương xây dựng Công an 2 phường Bồ Đề và Gia Thụy trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

Đơn cử gần đây nhất là hội nghị tuyên truyền của CAQ Long Biên phối hợp cùng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – CATP Hà Nội; đã “đưa” thông tin, cảnh báo tội phạm lừa đảo trên không gian mạng về tận các tổ dân phố số 11, 12,18 của phường Gia Thụy. “Hội trường nhà văn hóa tổ dân phố18 hôm ấy gần như không còn chỗ trống. Điều quan trọng mà nhiều người dân sau đó chia sẻ với chúng tôi, là họ đúc rút được nhiều việc phải làm, phải tránh để không sa vào bẫy lừa của tội phạm”, chỉ huy đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết, và bày tỏ niềm tin, khi và chỉ khi mỗi người dân được và tự trang bị ý thức phòng ngừa tội phạm, thì từng địa bàn dân cư có được sự bình yên.

Và, với 2 phường Bồ Đề, Gia Thụy, chỉ số bình yên là hết sức quan trọng trên hành trình trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu.