Công an phường Minh Khai: Thêm nhiều hoạt động thiết thực trên hành trình trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 31-5, UBND phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT”; xây dựng “Tổ dân phố điển hình về ANTT và VMĐT”; xây dựng mô hình chung cư “Văn hóa – An toàn – Đáng sống”, đảm bảo ANTT phường Minh Khai năm 2023; và ra mắt mô hình dân vận khéo phường Minh Khai.

Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Trường Sơn – Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng; đại diện chỉ huy đội nghiệp vụ phòng Phong trào xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc - CATP Hà Nội; chỉ huy đội nghiệp vụ và Công an 18 phường trên địa bàn quận. Về phía phường Minh Khai có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các ngành, đoàn thể, đại diện các địa bàn dân cư, tổ dân phố.

Các đồng chí lãnh đạo UBND quận, Công an quận Hai Bà Trưng và phường Minh Khai chứng kiến các ngành, đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn ký giao ước thi đua phối hợp xây dựng CAP Minh Khai điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

Các đồng chí lãnh đạo UBND quận, Công an quận Hai Bà Trưng và phường Minh Khai chứng kiến các ngành, đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn ký giao ước thi đua phối hợp xây dựng CAP Minh Khai điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT

Tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Trí Thức – Trưởng Công an phường Minh Khai đã triển khai kế hoạch xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT”. Tiếp đó, đồng chí Đặng Xuân Hải – Phó Chủ tịch UBND phường đã triển khai Kế hoạch xây dựng “Tổ dân phố điển hình về ANTT và VMĐT” trên địa bàn phường Minh Khai năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Việt Ánh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường triển khai tiêu chuẩn xây dựng mô hình chung cư “Văn hóa – An toàn – Đáng sống”, đảm bảo ANTT phường Minh Khai năm 2023; và đồng chí Phạm Mai Trang – Phó Bí thư Đảng ủy phường đã ra mắt Mô hình “Dân vận khéo” - triển khai Nghị quyết của Đảng ủy phường; khẳng định quyết tâm ủng hộ Công an phường trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT và VMĐT.

Hội nghị diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết

Hội nghị diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết

Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, bác Lê Thị Mai Hương – đại diện cán bộ địa bàn số 5 phụ trách Tổ dân phố điển hình về ANTT và VMĐT đã phát biểu hưởng ứng, với những nội dung quan trọng: giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân; 100% hộ gia đình sinh sống ven các tuyến đường giao thông công cộng có cam kết và thực hiện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; đảm bảo ANTT, không xảy ra trọng án; tỷ lệ “gia đình văn hóa” đạt 90% trở lên…

Thông tin thêm với PV ANTĐ, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng CAP Minh Khai cho biết, trên cơ sở tham mưu của CAP, lãnh đạo Đảng ủy – UBND phường đã chỉ đạo quyết liệt để thống nhất với các khu dân cư xây dựng, ban hành mô hình chung cư “Văn hóa – An toàn – Đáng sống”, mô hình có thể nói là đầu tiên trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Với 15 tiêu chí của 3 “cụm” tiêu chuẩn văn hóa – an toàn – đáng sống, phường Minh Khai nỗ lực từng bước xây được môi trường sống lý tưởng cho cư dân chung cư, góp phần vào sự bình yên chung toàn địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng và phường Minh Khai đều chỉ rõ vinh dự của CAP Minh Khai khi được chọn để triển khai mô hình đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Để đạt được “chuẩn” đó, ngoài nhận thức và quyết tâm của từng cán bộ chiến sỹ CAP, còn phải hội tụ và phát huy cao nhất sức mạnh, trí tuệ của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân Minh Khai.

Làm sao phải tiếp tục phát huy được vốn quý của phường Minh Khai là thế mạnh của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, của lòng dân; sự đồng hành, ủng hộ của các ngành, đoàn thể và nhân dân. Đặc biệt phải xác định xây dựng Công an phường trở thành điển hình, kiểu mẫu sẽ không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Công an.