Tăng cường phối hợp đào tạo thực tiễn và đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển

ANTĐ - Chiều 15-12, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, Học viện CSND và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong công tác đào tạo, tổ chức hoạt động thực tế trên biển, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thực hiện các hoạt động giao lưu kết nghĩa.

Tăng cường phối hợp đào tạo thực tiễn và đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển ảnh 1    Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm Giám đốc Học viện CSND và
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm Tư lệnh BTL Cảnh sát biển ký kết biên bản ghi nhớ



Theo đó, 2 bên sẽ hợp tác, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên biển, những vấn đề mới về tình hình an ninh chính trị, TTATXH mà hai bên nghiên cứu, cập nhật; Hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động tuần tra trên biển, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho CBCS Học viện CSND, tạo điều kiện để cán bộ, học viên Học viện CSND được tham gia tìm hiểu thực tế hoạt động trên biển trong đấu tranh, phòng chống vi phạm, tội phạm, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của lực lượng Cảnh sát biển.
Về phía Học viện CSND sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trinh sát, điều tra hình sự cho CBCS BTL Cảnh sát biển, tạo điều kiện cho CBCS Cảnh sát biển được học tập, nghiên cứu, trao đổi và tham quan thực tế tại Học viện và Công an các địa phương. Ngoài ra, theo nội dung bản ghi nhớ, hai đơn vị còn hợp tác trong tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa.
Tăng cường phối hợp đào tạo thực tiễn và đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển ảnh 2
Tăng cường phối hợp đào tạo thực tiễn và đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển ảnh 3 Tặng quà lưu niệm giữa 2 đơn vị


Đánh giá chung của thủ trưởng 2 đơn vị, lễ ký kết này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ phối hợp giữa 2 đơn vị, là cơ sở để tăng cường đẩy mạnh và triển khai thường xuyên, sâu rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị  nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của mỗi đơn vị và tăng cường sự hiểu biết giữa 2 đơn vị nói riêng và 2 bộ chủ quản nói chung.