Tăng cường phát hiện bệnh nhân lao

ANTĐ - Sáng 24-3, tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống lao (24-3). 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện trên thế giới có khoảng 9 triệu người mắc bệnh lao mỗi năm nhưng 1/3 trong số này chưa được phát hiện. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có 130.000 người mắc lao mới nhưng chỉ có khoảng 100.000 trường hợp được phát hiện, còn lại 30.000 trường hợp chưa được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán và điều trị lao. Tại buổi mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã kêu gọi các tổ chức y tế trên thế giới cũng như ở Việt Nam tích cực tìm kiếm và phát hiện sớm bệnh nhân lao để họ được tiếp cận kịp thời, đầy đủ những dịch vụ chăm sóc lao bao gồm chẩn đoán, điều trị và các biện pháp cứu chữa.