Tăng cường hợp tác và kết nối Việt Nam - Lào - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa ba nước láng giềng gần gũi Việt Nam - Lào - Campuchia càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh khu vực và thế giới đang chứng kiến nhiều biến động phức tạp, khó lường.

Nhu cầu gắn kết ngày càng cao

Tại cuộc ăn sáng và làm việc ngày 26-5 nhân dịp 3 Thủ tướng cùng tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet và Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone đã nhấn mạnh việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam - Lào - Campuchia càng trở nên cần thiết và quan trọng, là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa 3 nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Theo đó, 3 Thủ tướng cùng nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, gặp gỡ tiếp xúc 3 bên ở các kênh, các cấp; ưu tiên đổi mới hình thức tuyên truyền về thành tựu hợp tác và giá trị lịch sử bất biến của quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhất là sự hy sinh cho nhau giữa 3 nước, 3 dân tộc; thúc đẩy gia tăng gắn kết lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ, thanh niên, nhân dân 3 nước.

Quan hệ 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia được tôi luyện và vun đắp qua những thập kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt hành trình lịch sử ấy, 3 dân tộc đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau vượt qua bao gian nan thử thách. Chính sự tương trợ, gắn bó này đã trở thành một di sản vô giá, nền tảng tinh thần và chính trị đặc biệt mà thế hệ lãnh đạo hôm nay đang nỗ lực kế thừa, phát huy.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế ngày càng phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, và yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tương trợ giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia càng trở nên cần thiết và mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó không chỉ là biểu tượng của quá khứ, mà còn là “chìa khóa” để 3 nước cùng nhau vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, cùng nhau phát triển bền vững và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Có thể thấy, trong những năm gần đây, hợp tác giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân... Trên phương diện chính trị, các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên ở cấp cao và các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội... đã tạo dựng sự tin cậy chính trị vững chắc giữa ba nước. Ba đảng cầm quyền: Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia thường xuyên duy trì tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi các vấn đề hợp tác thúc đẩy hợp tác giữa 3 nước cũng như phối hợp, hợp tác trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Về kinh tế, hợp tác song phương và 3 bên có nhiều bước tiến nổi bật. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Campuchia và Lào. Các tuyến giao thông huyết mạch kết nối 3 nước như hành lang kinh tế Đông - Tây, đường cao tốc Vientiane - Hà Tĩnh, hệ thống cửa khẩu liên quốc gia… đang ngày càng hoàn thiện, tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 3 nước đã duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ nhằm giữ gìn ổn định khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, buôn bán người, ma túy và các thách thức an ninh phi truyền thống khác. Hợp tác giáo dục, đào tạo, văn hóa cũng được thúc đẩy mạnh mẽ với hàng nghìn sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Việt Nam, và nhiều chương trình giao lưu văn hóa, thể thao giữa thanh niên 3 nước được tổ chức thường xuyên.

Củng cố trụ cột truyền thống, mở rộng hợp tác thực chất

Để đưa quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia phát triển lên tầm cao mới, ba nước tiếp tục hướng tới triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là củng cố trụ cột chính trị - an ninh, đồng thời tạo đột phá trong hợp tác kinh tế và kết nối hạ tầng. Tại cuộc ăn sáng và làm việc ngày 26-5, 3 Thủ tướng Việt Nam - Lào - Campuchia nhất trí sự tin cậy, chia sẻ chiến lược là nền tảng cho hợp tác bền vững lâu dài trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt chú trọng kết nối 3 nước về kinh tế, thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Ba bên nhất trí thúc đẩy triển khai hợp tác phát triển khu vực biên giới, trong đó chú trọng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, thương mại, chuyển đổi số, nguồn nhân lực và phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu trên đất liền giữa 3 nước nhằm tạo thuận lợi tối đa cho giao thương biên mậu, phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh giáp biên; phối hợp nghiên cứu thiết lập các Khu kinh tế xuyên biên giới, rà soát sửa đổi bổ sung các thỏa thuận nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để nỗ lực nâng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Lào lên 5 tỷ USD và Việt Nam - Campuchia lên 20 tỷ USD; thúc đẩy sáng kiến “ba quốc gia, một điểm đến” và phối hợp với Thái Lan triển khai các dự án kết nối giao thông vận tải giữa 4 nước.

Ba Thủ tướng cùng chia sẻ an ninh của nước này cũng là lợi ích của nước kia; tái cam kết hợp tác bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn xã hội ở mỗi nước và duy trì trật tự ở khu vực biên giới; đẩy mạnh phòng chống các loại tội phạm, chống xâm nhập trái phép, bảo vệ đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển. Các nhà lãnh đạo Chính phủ tin tưởng các cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, 3 Bộ trưởng Công an/Nội vụ và 3 Bộ trưởng Ngoại giao sẽ góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao 3 nước.

Ba Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam - Lào - Campuchia càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết, là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa 3 nước; nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, gặp gỡ tiếp xúc 3 bên ở các kênh, các cấp; ưu tiên đổi mới hình thức tuyên truyền về thành tựu hợp tác và giá trị lịch sử bất biến của quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nhất là sự hy sinh cho nhau giữa 3 nước, 3 dân tộc; thúc đẩy gia tăng gắn kết lãnh đạo trẻ, nghị sĩ trẻ, thanh niên, nhân dân ba nước. Trên cơ sở đó, 3 Thủ tướng thống nhất tiếp tục sát sao chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận và các chương trình hợp tác song phương và giữa 3 nước; xem xét nghiên cứu lập thêm các cơ chế hợp tác mới đảm bảo hiệu quả và gia tăng gắn kết.

Ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa, khoa học kỹ thuật; trong đó Việt Nam sẵn sàng nâng số lượng học bổng chất lượng cao cho học viên Lào và Campuchia. Ba Thủ tướng cũng nhất trí tham vấn lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và tình hình tại Myanmar; các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương và giữa 3 bên; phối hợp chuẩn bị tốt các sự kiện lớn ở mỗi nước trong thời gian tới.

Có thể khẳng định, tăng cường hợp tác và kết nối Việt Nam - Lào - Campuchia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Từ nền tảng vững chắc của tình đoàn kết truyền thống, sự gắn bó trong quá khứ và tương đồng về lợi ích, 3 nước đang tiếp tục cùng nhau xây dựng một không gian phát triển chung hòa bình, ổn định, thịnh vượng.