Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo đáp ứng nhu cầu chính đáng của công nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 28/5, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Thất, Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động Thủ đô năm 2025.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ với đại diện người lao động ở Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ với đại diện người lao động ở Hà Nội

Mở đầu buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ thân tình với đại diện người lao động, chủ doanh nghiệp: “Đây không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và sâu sắc;

Là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt, sự lắng nghe chân thành của lãnh đạo thành phố đối với đời sống, tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân. Đây cũng là dịp để lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành trao đổi, đối thoại và cùng nhau bàn bạc, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đời sống, việc làm của người lao động”.

Tại buổi đối thoại, vấn đề nhà ở cho công nhân được nhiều người lao động quan tâm. Công nhân đề xuất UBND TP xem xét việc xây dựng các khu nhà trọ giá rẻ và nhà trẻ cho con em công nhân lao động…

Đáng chú ý, từ thực tế lương công nhân Hà Nội cao hơn mức tối thiểu vùng, bà Chu Thị Báu (Công ty TNHH Kanepackage) kiến nghị thành phố xem xét, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền điều chỉnh điều kiện về mua nhà ở xã hội cho hợp với thực tiễn ở Thủ đô.

Về nội dung này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương đã thông tin qua các chính sách Hà Nội đang triển khai: “Việc chậm phát triển nhà ở xã hội có lỗi của nhiều đơn vị, chúng tôi xin nhận lỗi và sẽ khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội chính sách mới về xây dựng nhà ở xã hội, tháo gỡ nhiều vấn đề từ giao chủ đầu tư cho tới quy trình, thủ tục mua nhà”.

Liên quan đến điều kiện thu nhập để mua nhà ở xã hội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh đều được quy định rất rõ trong Luật. Sở Xây dựng ghi nhận ý kiến và tiếp tục có kiến nghị lên các cấp cao hơn để có thể sửa đổi cho phù hợp trong thời gian tới.

Nói thêm vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh gợi mở: “Với Hà Nội có thể khác hơn không? Liên đoàn Lao động TP cùng với các cơ quan khác có thể đối chiếu với Luật Thủ đô để xác định cơ chế đặc thù cho Hà Nội, xem HĐND TP có thể có nghị quyết riêng hay không, ví dụ bổ sung hệ số K nào đó để cho đông đảo công nhân có cơ hội tiếp cận với nhà ở xã hội”.

Người lao động Thủ đô phản ánh, kiến nghị nhiều nhu cầu chính đáng

Người lao động Thủ đô phản ánh, kiến nghị nhiều nhu cầu chính đáng

Về vấn đề nhà trọ cho công nhân, người lao động, Chủ tịch UBND TP cho biết, sẽ tiếp thu ý kiến người lao động và sẽ có cách xử lý “mở” hơn về quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội cũng như nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp sát thực tiễn hơn.

Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, thêm ngày nghỉ, đào tạo nghề, bổ sung thiết chế văn hoá... đều được các sở ngành trả lời cụ thể. Từng phần trả lời của lãnh đạo của các sở ngành đều được Chủ tịch UBND TP nhắc nhở cam kết thực hiện lời hứa và thời hạn thực hiện rõ ràng.

Kết luận buổi đối thoại, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh khái quát: “Trong hơn 2 giờ vừa qua, lãnh đạo thành phố đã nghe 20 ý kiến trao đổi trực tiếp và 16 câu hỏi gửi Ban tổ chức. Các câu hỏi rất thẳng thắn với nhiều nội dung thiết thực của công nhân, người lao động Thủ đô”.

Chủ tịch UBND TP chia sẻ quan điểm của lãnh đạo thành phố luôn hướng tới xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, tiên tiến; môi trường làm việc tốt hơn đáp ứng yêu cầu đổi mới, những vấn đề mang tính đại diện và phổ quát để các đơn vị, sở ngành cùng trao đổi, tháo gỡ.

Nêu rõ các vấn đề người lao động phản ánh, kiến nghị đều rất “đúng và trúng”, Chủ tịch UBND TP tâm sự, đã nắm được nhiều thông tin, tâm tư của công nhân, người lao động và hứa sẽ có chỉ đạo cụ thể các sở, ngành, đơn vị phối hợp cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng của mình, đảm bảo đời sống, việc làm, giải quyết kiến nghị của người lao động.

Chủ tịch UBND TP phân tích: “Để đáp ứng được yêu cầu đổi mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình, ngay từ bây giờ, các cơ quan đơn vị cần củng cố lại bộ máy hành chính, tạo đà cho kỷ nguyên mới; rà soát văn bản, cải cách thể chế; tăng cường hội nhập và phát triển khoa học công nghệ đổi mới, sáng tạo; xác định rõ hơn vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân…”.

Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá cao và yêu cầu các Sở, ngành giao cho các đầu mối, phối hợp với Liên đoàn Lao động TP trả lời cụ thể từng vấn đề người lao động quan tâm.

“Với những nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, phải tập hợp và xử lý ngay; những nội dung không thuộc thẩm quyền thì tổng hợp và kiến nghị cấp trên. Với từng phần việc phải có phản hồi lại cho người lao động”, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.