Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Tán thành bãi nhiệm ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến

ANTĐ - Ngày 18-4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 (khóa VII). Tham dự hội nghị có bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Bà Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu tại diễn đàn Quốc hội khóa XIII

Đặc biệt, trong chương trình nghị sự, hội nghị đã tiến hành xem xét tư cách Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, ĐBQH khoá XIII, thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Long An. Sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày các nội dung liên quan, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến thảo luận với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, phân tích rõ những vấn đề mà bà Đặng Thị Hoàng Yến đã vi phạm tư cách ĐBQH theo quy định của pháp luật.

Kết quả, hội nghị đã biểu quyết với 100% ý kiến tán thành kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, sẽ khẩn trương phản ánh kết quả của hội nghị tới các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, hôm 17-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. Đa số thành viên tham dự hội nghị nhất trí kiến nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Trao đổi với báo chí sau hội nghị, bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu của UBTVQH cho biết: “Tôi thấy các cụ, các vị trong Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều rất đồng tình với việc bãi nhiệm một đại biểu mà có tư cách, tính cách không trung thực. Tất cả các cụ, các vị đều nhất trí bãi nhiệm, không ai có ý kiến khác. Việc làm trong sạch bộ máy là rất cần thiết để Quốc hội vững mạnh và mỗi ĐBQH thực sự là người đại diện của nhân dân”. 

Khẳng định không có áp lực nào trong việc xem xét trường hợp của bà Đặng Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Công tác đại biểu nói: “Chúng tôi tiến hành việc này hết sức khách quan, công tâm và hết sức thận trọng, bình tĩnh trong 6-7 tháng qua. Lắng nghe nhiều chiều từ báo chí, từ nội bộ các cơ quan khác nhau để tìm ra bản chất sự việc đúng đắn trên tinh thần công tâm, khách quan nhất...”.

Xác nhận việc Ủy ban MTTQ tỉnh Long An và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu quyết nhất trí đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến là một căn cứ quan trọng để UBTVQH đi đến quyết định cuối cùng về trường hợp ĐBQH này, bà Nguyễn Thị Nương cho biết, UBTVQH sẽ có cuộc họp tổng hợp lại kết quả ý kiến của Ủy ban MTTQ tỉnh Long An và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các ủy viên UBTVQH sẽ phân tích, đánh giá, xem xét lại vấn đề này để quyết định có trình ra Quốc hội trong kỳ họp thứ 3 hay không. Dự kiến, việc này sẽ được bàn tại phiên họp thứ 8 của UBTVQH khóa XIII vào đầu tháng 5 tới đây vì ngày 21-5 đã khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII. 

Cũng theo bà Nguyễn Thị Nương, việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH sẽ tiến hành theo Điều 56-Luật Tổ chức Quốc hội. Trước đây, Quốc hội đã có tiền lệ bãi nhiệm ĐBQH nhưng mỗi trường hợp đều khác và căn cứ vào mức độ vi phạm của đại biểu đó để Quốc hội thảo luận và xem xét là cho đại biểu tự rút lui hoặc Quốc hội biểu quyết bãi nhiệm.