Tấn công mạnh tội phạm ma túy

ANTĐ - Theo đại diện Phòng CSĐT TP về ma túy - CATP Hà Nội, tình hình tội phạm ma túy trong 8 tháng đầu năm tại huyện Đan Phượng cơ bản đã được kiềm chế, song không vì vậy mà Đội CSĐT tội phạm về ma túy chủ quan, lơ là bởi hoạt động mua bán “cái chết trắng” của các đối tượng vẫn âm thầm diễn ra núp dưới nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, ngày càng khó phát hiện.

Qua những vụ ma túy được khám phá cho thấy, các đối tượng phạm tội thường xuyên thay đổi cách thức hoạt động, địa điểm công cộng, nơi giáp ranh thường được chọn để “giao dịch” mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Tạ Đức Thành, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH Đan Phượng chia sẻ: “Trên địa bàn huyện, xuất hiện một số đối tượng từ nơi khác đến câu kết cùng số đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa phương... để hoạt động mua bán ma túy, song nhờ làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn cũng như phối hợp triển khai cùng công an ở địa bàn giáp ranh để triệt phá bóc gỡ kịp thời, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp”.

Tại địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng lực lượng công an phụ trách xã (CAPTX) tăng cường tuần tra kiểm soát, bám sát địa bàn, rà soát nhân thân của những người tỉnh ngoài đến trú ngụ tại địa bàn giáp ranh, khu vực “nhạy cảm” có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy để từ đó có kế hoạch đấu tranh phù hợp.

Giữa tháng 9, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, các trinh sát của đội đã phát hiện và triệt phá “đầu nậu” Trần Thị Đất (SN 1960, ở xã Hồng Hà, Đan Phượng), chuyên nhập “hàng trắng” với số lượng lớn về xé lẻ giao cho “chân rết” đi tiêu thụ. Sau khi triệt phá “đầu nậu” ma túy này, tình hình hoạt động liên quan đến ma túy tại địa bàn xã Hồng Hà đã không còn nhức nhối.

Không chỉ chú trọng đấu tranh trấn áp tội phạm, chỉ huy đội còn đặc biệt quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm đầu vào của tội phạm ma túy. Lực lượng CAH phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền phòng ngừa nhằm góp phần ngăn chặn từ gốc tệ nạn ma túy. Chiến sỹ của đội cùng công an xã vào từng nhà, động viên, thăm hỏi từng người trước đây có quá khứ lầm lỡ, tạo điều kiện giúp những người này tái hòa nhập cộng đồng, đoạn tuyệt với ma túy.

Chính nhờ việc sâu sát nắm tình hình từ người dân, lực lượng cảnh sát ma túy CAH đã nhận được nhiều tin phản hồi quý giá, từ đó lên kế hoạch triệt phá các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội ma túy. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự quyết tâm của từng CBCS trong việc đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động ma túy đến nay trên toàn huyện không còn tồn tại các điểm và tụ điểm phức tạp về ma túy, góp thêm một địa bàn “sạch” và bình yên cho TP Hà Nội.