- Quân đội Syria giải phóng 18 thị trấn và ngôi làng tại tỉnh Latakia
- Nga: Liên quân của Mỹ hoạt động kém minh bạch ở Syria
- Thổ Nhĩ Kỳ báo động không quân sau khi tố Su-34 Nga vi phạm không phận
Chuyên gia quân sự Thổ Nhĩ Kỳ Metin Gurcan nói với tờ Business Insider rằng, cánh tay của Ankara đã bị trói buộc do Nga đã thiết lập “khu vực cấm bay không chính thức” ở miền bắc Syria.
Chuyên gia Gurcan đề cập đến hệ thống phòng không S-400 hiện đại mà Moscow đã triển khai tới căn cứ không quân Hmeymim sau khi chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga bị không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi cuối tháng 11-2015.
“Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn khả năng làm thay đổi tình hình chiến lược cả ở trên bộ và trên không phận Syria khi hành động độc lập”, chuyên gia quân sự trên khẳng định.

Một máy bay ném bom Su-24 của Nga hoạt động tại miền bắc Syria
Hôm 24-11-2015, một máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga, khi nó đang thực hiện sứ mệnh chống IS tại tỉnh Latakia, ở miền bắc Syria.
Ankara tuyên bố rằng, chiếc máy bay đã vi phạm không phận của họ trong vòng 17 phút và không đáp lại những cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các quan chức quân sự Nga và viên phi công sống sót khẳng định rằng, chiếc máy bay không bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ và không nhận được bất kỳ cảnh báo nào.
Ngày 30-1-2016, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho rằng, vụ vi phạm không phận theo như cáo buộc hôm 29-1 không hề xảy ra. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ là “tuyên truyền không có bằng chứng” và đưa ra giải thích chi tiết về việc tại sao cáo buộc của Ankara không có cơ sở.
Ông Leonid Kalashnikov, Phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia Nga cho rằng, Erdogan đang sử dụng cáo buộc mới nhất này trong một nỗ lực nhằm nói chuyện được với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Dường như, Tổng thống Erdogan đã không thể gặp được Tổng thống Putin, nên ông đang sử dụng mọi cơ hội”, nhà lập pháp Nga nhận định.