Syria bắn hạ máy bay không người lái lạ

ANTĐ - Ngày 29-10, quân đội Syria đã bắn hạ một chiếc máy bay do thám không người lái trên bầu trời khu vực al-Makaber ở tỉnh Deir al-Zour, miền đông nước này.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, binh lính Syria đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái này tại al-Makaber, nhưng không công bố thông tin chi tiết về loại máy bay cũng như lực lượng nào có thể đã triển khai máy bay không người này lái tới thành phố trên.

Trong khi đó, đài phát thanh Sham FM ủng hộ chính quyền Damascus cho rằng các lực lượng quân đội Syria cùng ngày cũng đã tiêu diệt một chiếc xe quân sự chở đầy bom do một tay súng của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng điều khiển.

Theo đài phát thanh Sham FM, binh lính Syria đã tiêu diệt được chiếc xe hơi này trước khi nó tới được điểm đến là một trong các trạm kiểm soát của quân đội chính phủ tại tỉnh Deir al-Zour.

  Syria bắn hạ máy bay không người lái lạ ảnh 1

Quân đội Syria bắn hạ một chiếc máy bay không người lái lạ (Ảnh minh họa)

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, hơn 30 binh lính Syria đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trong đêm qua với nhóm khủng bố IS ở gần mỏ khí đốt al-Shaer tại tỉnh Homs ở miền trung nước này.

Theo SOHR, các tay súng IS đang tiến vào khu vực này, nơi mà họ đã chiếm được 3 giếng dầu trong ngày 28-10. Trước đó, hôm 17-7, mỏ khí al-Shaer đã bị IS chiếm giữ, nhưng quân đội Syria đã giành lại vào ngày 26-7.

Cũng theo SOHR, IS đã mất liên lạc với 30 tay súng của lực lượng này tại thị trấn Kobane trên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Từ sáng 29-10, IS đã bắn hơn 23 quả đạn pháo vào thị trấn này.