- Tổ chức Nhà nước Hồi giáo - IS áp sát Baqhdad, Mỹ dùng Apache đánh chặn
- Canada triển khai 6 chiếc CF-16 cùng 600 quân tới Iraq chống IS
- Thổ Nhĩ Kỳ “miễn cưỡng” cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự

Liên quan tới chiến dịch truy kích IS của liên minh quốc tế chống khủng bố, trong cuộc điện đàm tối 6-10 với người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Iraq Haider al- Abadi đã tuyên bố phản đối sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài trong cuộc tấn công IS trên lĩnh thổ của nước này nếu chưa được sự cho phép của chính phủ Iraq. Đáp lại, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.
Trước đó 1 ngày, cảnh sát Anh đã bắt được 4 nghi can liên quan tới các phần tử Hồi giáo cực đoan. 4 nam nghi can đều khoảng 20 tuổi, trong đó có một đối tượng từng ở Syria, bị cáo buộc tham gia kế hoạch phát động tấn công khủng bố ngay tại nước Anh. Gần đây, Chính phủ Anh đã phải nâng cấp độ cảnh báo khủng bố lên mức “nghiêm trọng” vì nhiều người nước này tới Syria để gia nhập IS.