Súng trường bắn tỉa đầu tiên do Syria sản xuất được đưa vào sử dụng

ANTD.VN -Trang facebook viết về những khả năng của quân đội Syria (SMC) ngày 23-6 cho biết, súng trường bắn tỉa đầu tiên do nước này sản xuất đã được đưa vào sử dụng trong quân đội.

Súng trường bắn tỉa đầu tiên do Syria sản xuất được đưa vào sử dụng ảnh 1

Súng trường bắn tỉa Golan S-01 của Syria

Theo SMC, súng trường bắn tỉa Golan S-01 mới được Syria chế tạo đã chứng minh hiệu quả trong nhiều tình huống khác nhau.

Loại súng bắn tỉa này, theo hình ảnh được tiết lộ, có vẻ giống hệt với súng trường bắn tỉa AM-50 Sayyad (Steyr HS.50) do Áo sản xuất.

Vũ khí này được xếp vào loại súng bắn tỉa hạng nặng sử dụng đạn 12.7mm. Thiết kế của Golan S-01 khá đơn giản: Súng có trọng lượng khoảng 12kg và dài tới 1,5m; tầm bắn hiệu quả của khẩu súng này lên tới gần 2km, và có thể xa hơn tùy điều kiện tác xạ cũng như kỹ năng của xạ thủ; tốc độ bắn của súng lên đến 5 phát/phút.

Bên cạnh kính ngắm quang học đơn thuần, khẩu Golan S-01 của Syria còn được trang bị cả kính ngắm quang ảnh nhiệt dùng cho ban đêm.