Sức lan tỏa của một mô hình

ANTĐ - Được đánh giá là có tính nhân văn sâu sắc, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” được CAH Quốc Oai triển khai từ nhiều năm qua đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực.

Theo Đại tá Vũ Đình Phú - Trưởng CAH Quốc Oai, trước năm 2000, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện diễn biến khá phức tạp. Mặt trái của cơn lốc đô thị hóa đã tác động không nhỏ đến một số người dân, khiến nhiều người sa ngã vào tệ nạn xã hội. Thời điểm đó, ở một số xã, thị trấn, tệ nạn cờ bạc, mại dâm và tình trạng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy cũng bắt đầu phát triển, càng làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Với quyết tâm giải quyết dứt điểm các tồn tại này, CAH Quốc Oai đã chủ động tham mưu, đề xuất cho chính quyền địa phương triển khai chuyên đề “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”. Sau một thời gian ngắn, đã có trên 800 dòng họ tự nguyện tham gia, xây dựng mô hình theo phương châm: “Giữ vững an ninh, tăng tình đoàn kết”.

Nguồn tin từ nhân dân, nhiều vụ án đã được khám phá nhanh chóng 

 Nguồn tin từ nhân dân, nhiều vụ án đã được khám phá nhanh chóng

Ngay sau khi ra đời, mô hình dòng họ tự quản đã nhanh chóng lan tỏa, phát huy tác dụng. Sự gần gũi, gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an từ đó cũng được tăng cường. “Người dân luôn phấn khởi tham gia các buổi gặp gỡ, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội dung công tác công an. Qua đó, 100% các dòng họ đã tự nguyện thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật, tích cực hưởng ứng phong trào: “Toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm”… - một cán bộ CAH Quốc Oai cho biết.

Trải qua hơn 10 năm, đến nay, mô hình dòng họ tự quản không chỉ khơi dậy sự gắn kết bền chặt giữa các hộ gia đình; tạo tiền đề cho việc triển khai các phong trào tự quản khác mà còn góp phần quan trọng vào việc duy trì bức tranh an ninh trật tự sáng màu trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Trả lời câu hỏi vì sao sau nhiều năm triển khai, mô hình: “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” vẫn thể hiện sức sống bền bỉ và là niềm tự hào của tất cả các dòng họ, Trung tá Phạm Danh Mạnh - Phó CAH Quốc Oai khẳng định: “Chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng công an luôn đổi mới, sáng tạo các hình thức thể hiện phong trào, nhờ đó đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của nhân dân. Chính mục tiêu và hiệu quả thiết thực của mô hình đã tự khẳng định sức cuốn hút đối với người dân”.